Trộm hơn 150 triệu đồng lãnh 3 năm tù

Cập nhật, 10:47, Thứ Sáu, 06/09/2019 (GMT+7)

TAND tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Nhân (30 tuổi, ngụ xã Long Phú- Tam Bình) và Nguyễn Hoàng Ân (32 tuổi, ngụ xã Tân Quới- Bình Tân) về tội trộm cắp tài sản (ảnh).

Theo cáo trạng: Biết ông Nguyễn Văn Mười (51 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình- Đồng Tháp) và bà Nguyễn Thị Linh (37 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt- TP Cần Thơ) có nhiều tiền, cùng xây dựng nhà tại xã Long Phú và ngủ nhờ trong căn chòi tạm của bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng tại địa phương. Vào khoảng 1 giờ ngày 28/12/2018, lợi dụng ông Mười- bà Linh ngủ say, Ân đứng bên ngoài cảnh giới, Nhân đột nhập vào bên trong lấy trộm tài sản gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ, dây chuyền vàng trị giá gần 152 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Nhân có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và che giấu tội phạm; Ân 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

TAND huyện Tam Bình đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mỗi bị cáo 3 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản nhưng bị hại đã kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định mức án 3 năm tù mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên trước đó đã tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra nên đã bác đơn kháng cáo của bị hại và giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Tin, ảnh: MỘNG KHA- HỒNG QUYẾN