Triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán thuốc lá nhập lậu

Cập nhật, 16:05, Thứ Hai, 12/08/2019 (GMT+7)

Một đường dây vận chuyển, buôn bán thuốc lá nhập lậu từ biên giới Long An - Campuchia về TP Hồ Chí Minh vừa bị lực lượng chức năng triệt phá, thu giữ gần 17.000 bao thuốc lá điếu.

Thuốc lá nhập lậu bị thu giữ.
Thuốc lá nhập lậu bị thu giữ.

Trưa 12/8, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công một đường dây vận chuyển, buôn bán thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn.

Sau một thời gian dài theo dõi, sáng sớm cùng ngày, các trinh sát phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu đã bắt quả tang Vũ Đức Hiếu (SN 1990, ngụ TP Hồ Chí Minh) điều khiển ô tô 7 chỗ (biển số 51G – 463.72) chở hàng ngàn gói thuốc lá nhập lậu đến giao cho Trương Văn Châu tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Qua kiểm tra trên ô tô và kho hàng của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 16.300 gói thuốc lá điếu nhập lậu.

Làm việc với cơ quan công an, Hiếu khai nhận số thuốc lá lậu trên được nhập về từ biên giới Long An – Campuchia, sau đó giao cho Châu để bán cho các điểm kinh doanh thuốc lá nhỏ lẻ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Hoài Nam/Báo Tin tức