Tháng 8: TNGT đường bộ giảm sâu so với tháng 7

Cập nhật, 13:55, Thứ Năm, 22/08/2019 (GMT+7)

Tháng 8/2019, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ làm chết 8 người, bị thương 8 người. So với tháng 7, cả 3 tiêu chí giảm từ 50% trở lên: số vụ giảm 15 (11/26 vụ), giảm 8 người chết (8/16 người), giảm 12 người bị thương (8/20 người).

 Tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu trên các tuyến quốc lộ.
Tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu trên các tuyến quốc lộ.

Tính chung trong 8 tháng toàn tỉnh xảy ra 132 vụ TNGT đường bộ làm chết 87 người, bị thương 89 người; so với 8 tháng 2018, giảm 29 vụ, giảm 5 người chết, giảm 51 người bị thương. Đường thủy nội địa vẫn được giữ vững, từ đầu năm đến nay không xảy ra tai nạn.

Trong tháng, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát khác tổ chức tuần tra, kiểm soát hơn 1.000 cuộc, phát hiện 1.626 trường hợp vi phạm Luật Giao thông, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên 1.600 trường hợp (trong đó lĩnh vực giao thông đường thủy lập biên bản 520 trường hợp vi phạm); đồng thời tạm giữ 355 phương tiện các loại, tước có thời hạn 85 giấy phép lái xe.

Công an xã- phường- thị trấn tổ chức tuần tra, kiểm soát 833 cuộc, phát hiện 387 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 160 trường hợp.

Tin, ảnh: HÙNG HẬU- MINH TRUNG