Liên tiếp trộm vặt, giải quyết cơn ghiền

Cập nhật, 05:02, Thứ Ba, 20/08/2019 (GMT+7)

Vừa bị phạt hành chính về hành vi trộm cắp, Đặng Thế Hiển (SN 1987- trú ấp Long Thuận A, xã Long Phước- Long Hồ) tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm khác để có tiền mua ma túy sử dụng.

Đặng Thế Hiển nghiện ma túy nhưng không nghề nghiệp nên liên tiếp thực hiện các hành vi phạm pháp “miễn sao có tiền giải quyết cơn ghiền”. Năm 21 tuổi, Hiển bị TAND quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) phạt 7 năm tù giam tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Chấp hành xong án phạt, Hiển về địa phương sinh sống và trở thành nỗi lo của nhiều người khi “cứ lên cơn ghiền là đi ăn cắp vặt”.

Khuya 14/10/2018, Hiển đi bộ trên đường Phạm Thái Bường tìm tài sản trộm. Ngang tiệm hớt tóc Thanh Tuyền, thấy có vỉ sắt dùng cho xe máy lên xuống, Hiển liền vác đi tìm nơi tiêu thụ thì gặp Công an Phường 4 tuần tra bắt giữ.

Kế tiếp, khoảng 6 giờ sáng 24/10/2018, Hiển điều khiển xe gắn máy ngang tiệm sửa xe Trung Toàn trên đường Phạm Thái Bường, thấy trước cửa tiệm có treo lồng chim, bên trong có con chim sáo liền lén lấy mang ra xe chạy đi. Đến ngã tư đường Nguyễn Văn Thiệt, Hiển bị anh Toàn đuổi theo giữ lại giao công an.

Sau 2 lần trộm bất thành, rạng sáng 4/11/2018, Hiển cùng Tạ Thanh Thủy (SN 1983- trú ấp Chợ, xã Mỹ An- Mang Thít) đi bộ đến quán cà phê Bạch Đàn trên đường Phạm Thái Bường cạy bồn inox chủ quán gắn cặp vách để rửa ly, chén đem đi cầm lấy 150.000đ mua ma túy cả 2 sử dụng chung.

Mặc dù tổng giá trị tài sản Hiển chiếm đoạt trong 3 vụ trộm nói trên qua định giá chỉ hơn 1,6 triệu đồng, chưa đủ định lượng (2 triệu đồng) để xử lý hình sự nhưng do trước đó, Hiển vừa bị Công an Phường 4 phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp lại lén lút thực hiện nhiều vụ trộm khác nên đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Đặng thế Hiển về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Đối với Tạ Thanh Thủy, do tài sản Thủy tham gia trộm cùng Hiển dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Chỉ vì muốn có tiền mua ma túy sử dụng, Hiển đã lợi dụng lúc tài sản không có người trông coi thực hiện hành vi trộm nhiều lần, gây hoang mang lo lắng trong dân và ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương. Bản thân Hiển nhận thức được việc làm trên là sai nhưng vẫn cố tình thực hiện nên cần xử mức án nghiêm để răn đe.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Đặng Thế Hiển 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm” hoặc “đã bị kết án chưa được xóa án tích”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG