Bị lừa gần 60 triệu đồng vì "tin trúng thưởng"

Cập nhật, 06:18, Thứ Sáu, 23/08/2019 (GMT+7)

Ngày 17/8/2019, trên địa bàn huyện Trà Ôn đã xảy ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 60 triệu đồng.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ ngày 16/8, chị Đặng Thị Th. (ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Xuân) có cú điện thoại từ số máy 0898655861 nói là chị đã trúng 1 sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng và 1 xe Honda SH Mode trị giá 62 triệu đồng. Sau đó, người này yêu cầu chị Th. chuyển tiền để nhận quà. 

Tin lời, chị Th. đã chuyển tổng cộng 3 lần bằng hình thức đọc số seri thẻ cào qua điện thoại, chị đã đọc 110 mã thẻ cào, trong đó 10 thẻ mệnh giá 1 triệu đồng và 100 thẻ mệnh giá 500 ngàn đồng.

Tổng cộng số tiền chị Th. chuyển cho kẻ lạ là 58,9 triệu đồng. Chị Th. chỉ biết số điện thoại, không biết họ tên, địa chỉ của người này. Sau khi đã chuyển tiền cho kẻ lạ thì chị Th. không liên lạc được nữa nên trình báo cơ quan chức năng.

Trước tình trạng trên, mọi người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, không chuyển tiền dưới bất cứ hình thức nào cho những người không rõ thông tin hoặc khi gửi tiền cho ai thì cần gọi điện liên hệ trực tiếp để xác nhận.

Bên cạnh, trong quá trình sinh hoạt, buôn bán, giao dịch cũng cần đề cao cảnh giác, nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản để không trở thành nạn nhân của các loại tội phạm.

Đồng thời, tích cực thông tin tố giác tội phạm khi phát hiện các đối tượng nghi vấn, phối hợp với lực lượng công an để kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

NGỌC LY