Án chưa chấp hành lại tiếp tục ghi đề

Cập nhật, 07:43, Thứ Sáu, 09/08/2019 (GMT+7)

Được hoãn chấp hành án phạt tù do đang nuôi con nhỏ nhưng Trương Thị Thanh Thảo (SN 1981- trú đường Trần Phú, Phường 4- TP Vĩnh Long) không ăn năn hối lỗi, tiếp tục thực hiện hành vi mua bán đề nên tội chồng thêm tội.

Năm 2016, Trương Thị Thanh Thảo bị TAND tỉnh Vĩnh Long phạt 9 tháng tù giam tội “Đánh bạc” nhưng chưa chấp hành vì đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Đáng lẽ sau lần sai phạm này, Thảo rút ra bài học và sống tốt hơn. Nào ngờ, Thảo vẫn “chứng nào tật nấy” tiếp tục lén lút bán số đề để thu lợi.

Khoảng 18 giờ 20 ngày 12/3/2019, khi Thảo đang thực hiện hành vi bán số đề qua tin nhắn điện thoại tại một quán cà phê ở Khóm 2 (Phường 2) thì bị Công an TP Vĩnh Long bắt quả tang.

Qua đối chiếu tin nhắn lưu trong điện thoại, cơ quan điều tra xác định ngày 12/3/2019, Thảo dựa vào kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa- Vũng Tàu và các đài miền Bắc, bán số đề cho người mua với tổng số tiền hơn thua trên 3,5 triệu đồng.

Trong số những người mua số đề của Thảo có Huỳnh Thị Quyên (SN 1993- trú ấp Tân Quới Hưng, xã Trường An) mua 240.000đ, Trịnh Văn Hòa (SN 1962- trú Khóm 3, Phường 8) mua hơn 2,7 triệu đồng, trúng được 140.000đ.

Do số tiền mua đề của Quyên và Hòa chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (dưới 5 triệu đồng) và những người này cũng chưa từng bị xử phạt về hành vi đánh bạc nên chỉ bị xử lý hành chính.

Riêng Trương Thị Thanh Thảo đã bị kết án, chưa được xóa án tích lại tiếp tục vi phạm nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thảo về hành vi “Đánh bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hành vi lợi dụng hoạt động xổ số kiến thiết để thực hiện việc đánh bạc trái phép nhằm thu lợi bất chính của Thảo được xem là nguy hiểm cho xã hội, đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.

Bản thân Thảo đã bị xử phạt 9 tháng tù tội đánh bạc, chưa chấp hành nhưng không thấy sai mà tiếp tục vi phạm, chứng tỏ án phạt trước đó chưa đủ răn đe nên lần phạm tội này, cần có mức án tương xứng để Thảo thấy được sai trái mà sửa chữa.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Trương Thị Thanh Thảo 3 tháng tù giam, tổng hợp bản án 9 tháng tù giam của TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên trước đó, buộc Thảo phải chấp hành chung hình phạt là 1 năm tù giam.

Tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định tội “Đánh bạc” như sau: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG