Đâm bạn làm thuê tử vong rồi bơi qua sông Hậu bỏ trốn

Cập nhật, 21:11, Thứ Ba, 14/05/2019 (GMT+7)

Bị chích điện, người đàn ông lấy con dao đâm bạn làm thuê tử vong, sau đó bơi qua sông Hậu bỏ trốn nhiều tháng liền thì bị công an bắt

 Nguyễn Văn Danh. Ảnh: Công an Vĩnh Long
Nguyễn Văn Danh. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Ngày 14/5, Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Danh (51 tuổi; ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo hồ sơ vụ án, Danh và ông Nguyễn Văn Tư (44 tuổi; ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) cùng làm thuê cho một công ty nuôi cá tại xã Mỹ Hòa.

Chiều 23/2, 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Ông Tư rượt và dùng đèn pin chích điện gí vào người Danh, làm Danh bị điện giật. Danh liền bỏ chạy vào vườn bưởi gần đó nhưng ông Tư vẫn đuổi theo.

Trong lúc bỏ chạy, Danh nhìn thấy con dao trong vườn nên liền nhặt lấy và đâm vào bụng ông Tư. Nhiều người dân phát hiện sự việc đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng 5 ngày sau ông Tư tử vong do sốc nhiễm trùng, nhiễm độc và suy đa tạng. Sau khi gây án, Danh cầm hung khí rời khỏi hiện trường, bơi qua sông Hậu bỏ trốn và bị công an bắt vào ngày 9-5.

Theo NLĐO