Đâm anh trai tử vong do tranh chấp đất đai

Cập nhật, 11:00, Thứ Tư, 05/12/2018 (GMT+7)

Thấy người anh nằm ngủ ngoài võng, em trai cầm dao đâm. Khi nạn nhân cố bỏ chạy thì người em vẫn chạy theo đâm anh trai đến tử vong.

Ngày 03/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Tý (37 tuổi; ngụ xã Định Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "Giết người".

Đặng Văn Tý. Ảnh: Công an Đồng Tháp
Đặng Văn Tý. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo cơ quan điều tra, Tý và anh trai là Đặng Văn Thân (48 tuổi) có mâu thuẫn với nhau do tranh chấp đất đai. Ngày 7/11, ông Thân đang nằm ngủ ngoài đồng, Tý cầm dao đâm nhiều nhát vào người ông. 

Ông Thân ôm vết thương bỏ chạy, Tý không tha mà đuổi theo tiếp tục đâm nạn nhân. Người dân phát hiện, đưa ông Thân đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng đã dẫn đến tử vong.

Theo cơ quan điều tra, Tý có dấu hiệu về thần kinh nên đang trưng cầu giám định để tiến hành các bước tố tụng tiến theo.

Theo Người lao động