Cướp giật bị truy đuổi, ném trả lại tài sản

Cập nhật, 07:36, Thứ Tư, 14/11/2018 (GMT+7)

Sau khi trộm xe gắn máy, Huỳnh Minh Trí (SN 1985, sống lang thang) điều khiển quanh TP Vĩnh Long và lại lên cơn nghiện nên thực hiện tiếp hành vi cướp giật điện thoại nhằm kiếm tiền mua ma túy sử dụng.

Huỳnh Minh Trí là đối tượng nghiện ma túy, từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng chấp hành xong vẫn tiếp tục tái nghiện. Do không nghề nghiệp ổn định nên Trí thường lang thang tìm cách chiếm đoạt tài sản của người khác đem bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Rạng sáng 28/6/2018, Trí đi bộ trên đường Phạm Thái Bường (Phường 4- TP Vĩnh Long) tìm tài sản trộm.

Ngang lò bánh mì Trường Thịnh, thấy xe gắn máy của anh Trần Công Bình (SN 1984, trú ấp Long Thuận B, xã Long Phước- Long Hồ) dựng bên ngoài có gắn sẵn chìa khóa, Trí liền lấy xe nổ máy chạy đến nhà bạn (ở ấp Tân Thuận An, xã Tân Ngãi).

Trên đường đi, Trí ghé tiệm tạp hóa mua chai nước sơn màu đen, mục đích để thay đổi màu xe, tránh bị phát hiện. Khi đến nhà bạn, Trí kêu cửa và người này có hỏi “xe ở đâu” nhưng Trí nói dối là “xe mượn của người quen”.

Người bạn mở cửa cho Trí vào rồi đi ngủ tiếp, còn Trí lấy chai nước sơn ra sơn phần nhựa phía trước xe và bánh mâm xe. Sau đó, Trí rời khỏi nhà bạn và dùng xe vừa trộm làm phương tiện cướp giật tài sản.

Cụ thể, khoảng 15 giờ 20 cùng ngày, khi Trí đang điều khiển xe trên đường Phó Cơ Điều hướng từ cầu Vồng về ngã tư Đồng Quê thì cơn nghiện ập đến.

Cùng lúc này, Trí nhìn thấy một thanh niên (anh Nguyễn Quốc Thanh- SN 1992, trú đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 8- TP Vĩnh Long) vừa điều khiển xe, vừa nghe điện thoại liền nảy sinh ý định giật điện thoại của anh Thanh đem bán lấy tiền mua ma túy giải quyết cơn ghiền.

Trí điều khiển xe bám theo anh Thanh, đến đoạn trước Trạm Y tế Phường 3 liền áp sát và nhanh chóng giật lấy điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

Anh Thanh lập tức tri hô cướp và chạy xe đuổi theo. Đến đường đan ngay dốc cầu Mậu Thân, Trí bị anh Thanh đuổi kịp và ép xe té ngã. Trí bỏ xe gắn máy chạy bộ, bị anh Thanh đuổi theo bắt được. Trí ném điện thoại xuống đường và nói: “Tao trả mày đó, tao xin lỗi mày” rồi bỏ chạy. Sau đó, anh Thanh báo Công an Phường 3 đến hiện trường thu giữ xe gắn máy.

Qua xác minh, Công an TP Vĩnh Long có đủ cơ sở xác định Trí là thủ phạm nên ngày 5/7/2018 đã ra lệnh bắt tạm Trí để điều tra. Tại cơ quan công an, Trí đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm xe gắn máy của anh Trần Công Bình và giật điện thoại của anh Nguyễn Quốc Thanh.

Kết luận định giá xe gắn máy trị giá 2,3 triệu đồng và điện thoại hiệu Samsung Galaxy A300 trị giá 800.000đ, tổng tài sản Trí chiếm đoạt 3,1 triệu đồng. Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Huỳnh Minh Trí về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 và khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Trước tòa, Trí thừa nhận mục đích trộm xe gắn máy để làm phương tiện đi lại và biết giật tài sản của người đang chạy xe lưu thông trên đường tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bị hại nhưng vì lúc đó lên cơn nghiện, Trí cần tiền mua ma túy nên đã bất chấp.

Xét hành vi của Trí là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp “dùng thủ đoạn nguy hiểm” nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu bản thân nên cần xử mức án nghiêm để răn đe.

Chiều 7/11/2018, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Huỳnh Minh Trí 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản” và 3 năm tù giam tội “Cướp giật tài sản”, tổng hợp hình phạt buộc Trí chấp hành chung là 3 năm 6 tháng tù giam (ảnh).

Ngoài bản án trên, Trí còn liên quan trong vụ án trộm và cướp giật tài sản cùng một đối tượng khác nên sẽ tiếp tục ra tòa lãnh án lần nữa.

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Tại khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cướp giật tài sản” như sau: Người nào cướp giật tài sản của người khác thuộc trường hợp “dùng thủ đoạn nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 3- 10 năm.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG