Triệt xóa nhiều điểm cá cược bóng đá World Cup 2018

Cập nhật, 05:52, Thứ Ba, 10/07/2018 (GMT+7)

Thực hiện công điện của Bộ Công an, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng cổ vũ bóng đá cá độ và các loại tội phạm phát sinh từ cờ bạc. Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, công an liên tiếp triệt xóa nhiều điểm cá cược mùa World Cup.

Nhiều người thua độ bóng đá đành mang tài sản, giấy tờ thế chấp “tín dụng đen”.Ảnh: Tư liệu
Nhiều người thua độ bóng đá đành mang tài sản, giấy tờ thế chấp “tín dụng đen”.Ảnh: Tư liệu

Từ tin báo của quần chúng, khoảng 2 giờ rạng sáng 4/7/2018, Công an TP Vĩnh Long bắt quả tang Trương Thanh Tùng (xã Tân Ngãi) về hành vi tổ chức đánh bạc (cá cược bóng đá).

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 điện thoại di động có nhiều tin nhắn cá cược bóng đá, với tổng số trên 47 triệu đồng.

Qua làm việc với cơ quan điều tra, Tùng khai nhận, trong thời gian diễn ra World Cup 2018 (từ 14/6), y lên mạng xem lịch thi đấu các trận bóng đá và tỷ lệ cá cược của các nhà cái đưa ra.

Với các trận đấu sắp diễn ra, Tùng cập nhật tỷ lệ cá cược của nhà cái rồi nhắn tin cho các con bạc.

Sau đó, các con bạc chọn lựa “kèo cược” và gửi tin nhắn xác nhận- cùng số tiền cá cược vào điện thoại của Tùng.

Thực hiện công văn của Bộ Công an, công an địa phương tăng cường kiểm tra các băng nhóm hoạt động “tín dụng đen”.
Thực hiện công văn của Bộ Công an, công an địa phương tăng cường kiểm tra các băng nhóm hoạt động “tín dụng đen”.

Ở thời điểm này, một số quán cà phê có trực tiếp World Cup cũng là điểm của dân cá cược tập trung cá độ bóng đá.

Nhiều người đến xem bóng đá vì cao hứng hoặc bị lôi kéo vào “ma trận cá cược” rồi tham gia, thắng thì vui vẻ khao bạn “cụng chai” sau trận đấu còn thua thì xót của, cược tiếp với hy vọng gỡ lại và dần dần trở nên “nghiện” cược bóng đá.

Vào khoảng 2 giờ 15 phút ngày 4/7, Công an TP Vĩnh Long kiểm tra hành chính quán cà phê trên địa bàn TP Vĩnh Long. Lúc này, đang diễn ra trận đấu giữa 2 đội tuyển Colombia và Anh.

Công an bắt quả tang Nguyễn Quốc Trung (xã Chánh An- Mang Thít) đang nhắn tin cá cược với Nguyễn Quốc Sỹ (xã An Phước- Mang Thít).

Tại cơ quan công an, Trung và Sỹ thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật (cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền). Kiểm tra điện thoại của Sỹ có nhiều tin nhắn cá cược bóng đá với hơn 17 triệu đồng. Sỹ khai thêm, hắn tổ chức cá cược bóng đá từ khi World Cup 2018 khai mạc (14/6).

Sỹ tự đưa ra tỷ lệ, “kèo cược” từng trận đấu rồi gửi tin nhắn cho các con bạc và con bạc sẽ nhắn tin xác nhận đội bóng, số tiền đặt cược.

Trong mùa World Cup, một số đối tượng còn liên kết với nhà cái ở nước ngoài thông qua mạng Internet để tổ chức cá cược bóng đá. Đây được xem là tội phạm công nghệ cao.

Họ tổ chức cá cược và điều hành qua mạng Internet, người tham gia cá cược cũng qua mạng, thanh toán qua tài khoản.

Dù họ bất cứ ở đâu, chỉ cần chiếc điện thoại di động thông minh (Smartphone) hoặc máy tính có kết nối mạng là có thể đăng ký tài khoản tham gia cá cược.

Sau 10 ngày diễn ra World Cup 2018 (tức ngày 24/6), qua theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bất ngờ đột nhập vào quán cà phê trên địa bàn thị trấn Long Hồ do Nguyễn Văn Tuấn làm chủ.

Tại quán, Tuấn cùng với Trần Quan Vũ và Nguyễn Trung Nhật cùng ở huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đang tổ chức cá cược bóng đá qua mạng Internet giữa 2 đội tuyển Bỉ- Tunisia.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 máy tính có kết nối Internet, sổ ghi danh sách người tham gia cá cược, hơn 5 triệu đồng và một số vật dụng có liên quan vụ án.

Tuấn khai nhận đã liên kết với Vũ và Nhật tổ chức cá cược bóng đá. Từ khi World Cup 2018 diễn ra, chúng liên kết với nhà cái ở Philippines để tổ chức cá cược.

Khi có người liên hệ cá cược, Tuấn sẽ sử dụng tài khoản cá nhân đăng ký với nhà cái ở Philippines để đặt cược.

World Cup 2018 vẫn còn 2 vòng đấu bán kết và chung kết tranh ngôi vô địch. Đây là những trận cầu hấp dẫn mà hàng tỷ tín đồ bóng đá mong chờ. Nhưng theo dự đoán, những trận cầu cuối mùa World Cup này, dân cá cược cũng sẽ tranh thủ “đánh trận cuối” với hy vọng gỡ lại những gì đã thua độ trước đó nên tình hình cá cược bóng đá diễn biến phức tạp.

Thời điểm này, lực lượng công an đang tăng cường tuần tra, kiểm soát triệt xóa các điểm cá cược bóng đá. Ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân nên xem bóng đá World Cup trên tinh thần thể thao, vui vẻ và lành mạnh.

World Cup 2018 chưa kết thúc nhưng đã có nhiều trường hợp vì cá cược bóng đá mà trắng tay, nợ nần. Có người thua độ khiến gia đình xào xáo, bản thân nghĩ quẩn phải nhảy cầu hoặc uống thuốc ngủ tự tử mong “xóa nợ”.

Bài, ảnh: HOÀI NAM