"Tề Thiên" lãnh án 8 năm tù

Cập nhật, 14:16, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)

 

Phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Bình Minh Luân
Phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Bình Minh Luân

Ngày 5/1/2018, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử vụ án giết người và tuyên phạt bị cáo Hồ Bình Minh Luân, có biệt danh là “Tề Thiên” (SN 1995, Hòa Tịnh- Mang Thít) 8 năm tù, tội “Giết người”.

 HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Luân gây nguy hiểm cho xã hội, chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng vì bản tính côn đồ mà xâm hại sức khỏe, tính mạng người khác.

Bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo, nên cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Vào khoảng 19 giờ ngày 29/4/2017, bị cáo Luân trên đường đi nhậu về khi ngang qua cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thì xảy ra xô xát với Trần Thanh Nhã.

Luân dùng dao mang theo đâm nhiều nhát vào vùng lưng của anh Nhã. Lúc này, may mắn có người phát hiện can ngăn, nên anh Nhã chạy thoát và vào bệnh viện cấp cứu. Anh Nhã bị Luân đâm nhiều nhát ở vùng lưng, gây thương tích 22%.

Sau khi gây án, Luân bỏ trốn khỏi địa phương và 4 ngày sau đã đến công an đầu thú. Trong thời gian điều tra, Luân tác động gia đình khắc phục hậu quả cho anh Nhã 45 triệu đồng. Tại phiên tòa anh Nhã cũng xin giảm nhẹ tội cho Luân.

 Hồ Bình Minh Luân phải lãnh án 8 năm tù
Hồ Bình Minh Luân phải lãnh án 8 năm tù

Tin, ảnh: HOÀI NAM – TUYẾT NGA