Phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật, 05:54, Thứ Sáu, 01/12/2017 (GMT+7)

Sau 5 năm thực hiện Thông tư 23 của Bộ Công an về xây dựng khu dân cư, xã- phường- thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Góp phần phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, tạo môi trường sống lành mạnh, văn minh.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc đấu tranh, phòng chống tội phạm.
Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Nhiều nguồn tin giá trị

Đại tá Huỳnh Thanh Mộng- Phó Giám đốc Công an tỉnh- cho rằng, việc xây dựng tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư 23 của Bộ Công an đã tạo được sự đồng thuận và nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Đến nay, có trên 4.200 lượt khu dân cư, 540 lượt xã- phường- thị trấn và hàng ngàn lượt doanh nghiệp cơ quan nhà nước, nhà trường, cơ sở thờ tự đăng ký đạt chỉ tiêu “An toàn về an ninh trật tự”.

Theo BCĐ Phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, việc xây dựng khu dân cư, xã- phường- thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự giúp phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

Từ đó, đã kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ở cơ sở, chuyển hóa được những địa bàn phức tạp, nhất là những trường hợp phát triển đạo trái luật, khiếu kiện đông người, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Từ năm 2012 đến nay, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an trên 10.000 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra, làm rõ trên 6.000 vụ vi phạm an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, bắt và xử lý trên 7.300 đối tượng, chuyển hóa thành công 17 địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, cảm hóa trên 14.000 người lầm lỗi, vận động 125 đối tượng truy nã ra đầu thú.

Nhiều nơi đã tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền phòng chống tội phạm, giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật và vận động gia đình, người thân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng hộ gia đình, khu dân cư an toàn.

Phát huy hiệu quả

Phấn đấu đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” không chỉ góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm mà còn gắn chặt với việc thực hiện các phong trào cách mạng ở địa phương như: toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,...

Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc- đánh giá việc xây dựng địa bàn an toàn về an ninh trật tự đã giúp nhiều địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng trong việc phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo môi trường sống lành mạnh.

Tuy nhiên, trước tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, một số địa phương trong nước đã xảy ra những vụ án mang tính chất manh động, khó lường, như vụ bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa, hay gần đây nhất là vụ bạo hành trẻ em ở Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (TP Hồ Chí Minh), đã khiến người dân vô cùng lo lắng, bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, trước hết phải tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc xây dựng khu dân cư, xã- phường- thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở thờ tự đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Trong đó, phải phát huy được vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc phổ biến phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, với nội dung, hình thức phù hợp từng đối tượng, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Bên cạnh, phải xây dựng lực lượng công an xã đáp ứng được mọi nhiệm vụ trong tình hình mới, phải là lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Hiện toàn tỉnh có 133 mô hình tự phòng, CLB phòng chống tội phạm như: đèn trong ngõ, mõ trước nhà; CLB xe honda khách phòng chống tội phạm; trường học an toàn không có tội phạm, không có ma túy; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; đội dân phòng đường thủy tham gia phòng chống tội phạm; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer ở xã Trung Thành (Vũng Liêm) đoàn kết phòng chống tội phạm,...

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH