Cướp giật tài sản học sinh

Cập nhật, 05:57, Thứ Năm, 30/11/2017 (GMT+7)

Ngày 28/11/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TX Bình Minh bắt khẩn cấp Nguyễn Phi Hồ (26 tuổi) và Trương Ngọc Can (17 tuổi), cùng ngụ Khóm 1, phường Cái Vồn, TX Bình Minh về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Phi Hồ và Trương Ngọc Can tại cơ quan công an.

 

Nguyễn Phi Hồ và Trương Ngọc Can tại cơ quan công an.
Nguyễn Phi Hồ và Trương Ngọc Can tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 22/11, sau khi chơi game, Nguyễn Phi Hồ điều khiển môtô chở Trương Ngọc Can về nhà. Khi đến Khóm 5 (phường Thành Phước), thấy Võ Thị Ngọc Huyền (17 tuổi, ngụ phường Cái Vồn) chạy xe đạp, phía trước có để 1 cái cặp, Hồ điều khiển môtô vượt lên, Can ngồi phía sau giật lấy cặp tẩu thoát.

Kiểm tra trong cặp có một điện thoại di động (trị giá khoảng 3,5 triệu đồng) Hồ và Can mang điện thoại đi bán lấy tiền tiêu xài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TX Bình Minh đã truy bắt Nguyễn Phi Hồ khi đang lẩn trốn tại TP Cần Thơ và Trương Ngọc Can khi đang lẩn trốn tại TX Bình Minh.

Được biết, Hồ có tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Can nghiện ma túy đá.

Tin, ảnh: Hồng Quyến- Quốc Trung (CAVL)