Vụ cướp ngân hàng ở Vĩnh Long: 3 tập thể công an xuất sắc phá án được thưởng nóng

Cập nhật, 08:11, Thứ Hai, 02/10/2017 (GMT+7)

Ngày 30/9, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã thưởng nóng cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ cướp xảy ra vào chiều ngày 27/9 tại Phòng giao dịch của Ngân hàng Vietinbank, trụ sở trong Khu công nghiệp Hòa Phú.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long khen thưởng các đơn vị.
Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long khen thưởng các đơn vị.

3 tập thể được Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng là Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Long Hồ với tổng số tiền là 20 triệu đồng. 

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 27/9, tại Phòng giao dịch của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, trụ sở trong Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) đã xảy ra vụ cướp có vũ trang táo tợn.

Vào thời điểm trên, một người đàn ông ngoài 40 tuổi, đội mũ bảo hiểm, mang găng tay, đeo khẩu trang kín mặt, tay trái cầm một vật màu đen, giống như khẩu súng đã vào bên trong ngân hàng uy hiếp bảo vệ, nhân viên của ngân hàng và yêu cầu bỏ tiền vào túi sách mà hắn mang theo.

Sau khi cướp được tiền, đối tượng trên đã nhanh chóng lên xe mô tô tẩu thoát khỏi hiện trường. Bước đầu xác định số tiền bị cướp trên 207 triệu đồng.

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.

Đoạn video được trích xuất từ camera an ninh tại ngân hàng cho thấy toàn bộ diễn biến vụ cướp. Hình ảnh từ camera cũng cho thấy nhận dạng của nghi phạm. Toàn bộ vụ cướp diễn ra trong khoảng 3 phút.

Cụ thể, nghi phạm mặc áo thun kẻ sọc, đội mũ bảo hiểm, mang găng tay, đeo khẩu trang kín mặt, chạy xe gắn máy đến chỗ để xe của ngân hàng để cướp.

Sau đó, nghi phạm mở cửa bước vào ngân hàng, tay phải cầm một bịch màu đen, tay trái cầm một vật giống như súng, chĩa về phía bảo vệ và các nhân viên ngân hàng cùng khách hàng đến giao dịch, đồng thời yêu cầu dồn mọi người vào một góc.

Thu thập hình ảnh từ nhiều camera của người dân, sau khi cướp ngân hàng, nghi phạm lên xe tay ga tẩu thoát về hướng chợ Phước Yên lực lượng Công an đã tìm được một số vật chứng mà nghi phạm để lại.

Sau đó, nghi phạm lại vòng qua xã Phú Quới ra Quốc lộ 1, đi về hướng TP Cần Thơ... Trên đường tẩu thoát, nghi phạm đã thay đổi trang phục.

Vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 27/9, (tức khoảng 20 phút sau khi xảy ra vụ cướp) camera của người dân ghi lại được hình ảnh nghi phạm đã đổi nón bảo hiểm màu trắng, mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, tiếp tục tẩu thoát.

Từ những dấu vết tại hiện trường, hình ảnh camera ghi lại và lời khai của nhiều nhân chứng, cơ quan công an xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Kh.(42 tuổi, nguyên là thượng uý, làm việc tại một đơn vị quân sự tỉnh Vĩnh Long).

Ngày 29/9, một số người tại nơi nghi phạm Kh. làm việc phát hiện nghi phạm này chết; tại hiện trường, có một khẩu súng quân dụng.

Cũng tại nơi nghi phạm chết, cơ quan chức năng tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh do nghi phạm Kh. để lại. Nội dung thư tuyệt mệnh, nghi phạm xác nhận thực hiện vụ cướp ngân hàng vì “nợ tiền ngân hàng và một số tiền lớn của công ty xăng dầu, nợ số đề...”.

Nghi phạm xin lỗi vợ con, cha mẹ, anh chị em vì là gánh nặng cho gia đình. “Không tự tìm tới cái chết thì cũng chết trong tù, nên anh quyết định ra đi...” – một đoạn trong thư tuyệt mệnh của Kh.

Sau 2 ngày, cơ quan Công an đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng. Do nghi phạm có liên quan đến quân nhân nên Công an tỉnh Vĩnh Long đã chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra hình sự Khu vực 3 - Quân khu 9 để tiếp tục điều tra làm rõ.

 Theo PLO