Chị bệnh tâm thần sát hại em ruột

Cập nhật, 15:37, Thứ Hai, 21/08/2017 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đang thụ lý điều tra vụ án mạng xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19/8/2017. Nạn nhân là Nguyễn Văn Bé (tên thường gọi là Bé Em, SN 1963, ngụ ấp 7, xã Trung Ngãi- Vũng Liêm), còn hung thủ là chị ruột của nạn nhân, tên Nguyễn Thị Bé (tên thường gọi là Bé Chị, SN 1960, ngụ cùng địa phương).

Gia đình tổ chức đám tang cho nạn nhân Nguyễn Văn Bé.
Gia đình tổ chức đám tang cho nạn nhân Nguyễn Văn Bé.

Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, sau khi uống rượu, ông Bé Em về nhà nằm võng ngủ thì đối tượng Bé Chị bất ngờ dùng dao cắt nhiều nhát vào cổ, tay, chân và một số bộ phận khác trên cơ thể, khiến nạn nhân chết tại chổ.

Sau đó, Bé Chị sang nhà hàng xóm báo tin đã sát hại em ruột và nhờ “kêu vợ con về làm đám ma”. Nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã tiến hành cuộc điều tra. Bé Chị là đối tượng được xác định bị bệnh tâm thần nhiều năm nay, sống một mình trong căn chòi gần nhà nạn nhân.

Theo người dân địa phương, ông Bé Em thường xuyên say xỉn, chửi bới hàng xóm và Bé Chị. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: TRUNG HƯNG