Biến nhà bà ngoại thành nơi "phê" ma túy

Cập nhật, 05:41, Thứ Ba, 08/08/2017 (GMT+7)

Từng có 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bị công an xử phạt hành chính, nhưng Lê Thành Tân (SN 1993, ngụ Ấp 7, xã Tân An Luông- Vũng Liêm) không lấy đó làm bài học để đoạn tuyệt với “cái chết trắng”, mà tiếp tục tụ tập cùng đám bạn lêu lổng ở địa phương sa vào con đường nghiện ngập.

Điều đáng lên án là Tân đã biến căn nhà của bà Nguyễn Thị Phấn (bà ngoại Tân, ngụ cùng địa phương) thành địa điểm cùng đám “bạn nghiện” tổ chức sử dụng ma túy nhiều lần, trong đó có cả đứa em ruột mới 20 tuổi của Tân là Lê Minh Thoại.

Sau thời gian theo dõi, trưa 3/12/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Vũng Liêm) ập vào căn nhà của bà Phấn, bắt quả tang Tân cùng Nguyễn Văn Lập (SN 1979, ngụ ấp Gò Nhum, xã Tân Long Hội- Mang Thít) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 5 bịch nilon chứa tinh thể màu trắng, 1 bình thủy tinh và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Theo giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh), tinh thể màu trắng thu giữ được có trọng lượng 0,6808g, chứa hàm lượng Methamphetamine tỷ lệ 65,87%.

Tân khai nhận với cơ quan điều tra, đã nhiều lần “tận dụng” phòng ngủ trong nhà bà ngoại mình để cùng bạn bè tổ chức sử dụng ma túy. Số ma túy được Tân dùng để “chiêu đãi” bạn bè được cung cấp bởi một thanh niên tên Kỳ (không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể), với giá từ 100.000- 150.000 đ/tép.

Để chứng tỏ độ chịu chơi, mỗi lần lên cơn nghiện, Tân đều tự bỏ tiền túi mua ma túy chiêu đãi miễn phí bạn bè.

Cụ thể, vào tối 1/12/2016, Tân điện thoại cho Kỳ mua 2 tép ma túy với giá 300.000đ, mang về nhà bà Phấn và cùng các đối tượng Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Lập, Trần Ngọc Tuân tổ chức sử dụng.

Đến ngày 2/12, Tân tiếp tục điện thoại cho Kỳ mua 6 tép ma túy với giá 800.000đ, sau đó cùng các đối tượng trên và em trai ruột là Lê Minh Thoại cùng nhau sử dụng.

Đến ngày hôm sau, Tân tiếp tục “đặt hàng” Kỳ 1 bịch ma túy giá 800.000đ để sử dụng cùng đối tượng Lập thì bị công an bắt quả tang.

Trong quá trình điều tra, Thoại đã bỏ đi khỏi địa phương từ tháng 1/2017 nên cơ quan điều tra không thể tiếp xúc làm việc và xử lý.

Các đối tượng Phúc, Lập, Tuân đã bị Công an huyện Vũng Liêm xử phạt vi phạm hành chính. Riêng Tân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Vũng Liêm) khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tại bản án sơ thẩm của TAND huyện Vũng Liêm, Tân bị tuyên phạt 7 năm tù, cùng tội danh trên. Trước đó, Tân đã bị TAND huyện Mang Thít xử phạt 2 năm tù, tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Như vậy, tổng mức hình phạt bị cáo phải chấp hành là 9 năm tù.

TRUNG HƯNG