Xét xử lưu động 2 vụ án hình sự cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản

Cập nhật, 09:50, Thứ Sáu, 23/06/2017 (GMT+7)

Ngày 21/6/2017, TAND huyện Trà Ôn mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động 2 vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” và “trộm cắp tài sản”.

Vụ án thứ nhất được đưa ra xét xử đối với 3 bị cáo: Phan Văn Trọng (SN 1992), Phan Văn Dương (SN 1996), cùng ngụ ấp Tường Thạnh và Lê Văn Đê (SN 1977, ngụ ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình- Trà Ôn).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Trà Ôn, vào khoảng 19 giờ ngày 11/2/2016, Phan Văn Trọng, đến tiệm game bắn cá tại ấp Ngãi Hòa do ông Trần Văn Quang làm chủ để chơi game.

Trong lúc chơi game, Trọng có lời nói và hành động gây mất trật tự tại tiệm game nên bị ông Quang dùng tay đánh và đuổi ra khỏi tiệm. Ngay sau đó, Trọng bỏ về nhà và nảy sinh ý định trả thù ông Quang nên điều khiển môtô đến gặp Lê Văn Đê yêu cầu đưa dao để Trọng trả thù. Nghe vậy, Đê đã chỉ Trọng nơi cất giấu dao.

Sau khi lấy dao, Trọng đến gặp Phan Văn Dương yêu cầu chở đến tiệm game. Đến ngã ba khu vực chợ Hòa Bình, Dương dừng lại và quay đầu xe chờ. Khi Trọng đến tiệm game thì thấy ông Quang đang đứng trước của tiệm. Trọng xông vào chém nhiều nhát vào ông Quang rồi bỏ ra xe Dương chở về.

Qua giám định, ông Quang bị thương ở cổ tay trái và cánh tay phải, thương tích 13%. Xét thấy hành vi các bị cáo có ảnh hưởng nguy hại đến xã hội, TAND huyện Trà Ôn tuyên phạt Phan Văn Trọng 3 năm tù giam, Lê Văn Đê 2 năm 6 tháng tù giam và Phan Văn Dương 2 năm tù giam về tội “cố ý gây thương tích”.

Ở vụ án thứ hai, bị cáo Nguyễn Văn Ngoan (SN 1976, ngụ ấp Kinh số 1, xã Nhơn Bình- Trà Ôn). Theo cáo trạng, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 28/1/2017, trên đường đi nhậu về Ngoan thấy 1 môtô đang đậu bên hông nhà ông Trần Văn Hải (ấp Tường Tín, xã Thới Hòa- Trà Ôn) nên đã nảy sinh hành vi trộm xe. Khi dẫn xe ra được một đoạn thì té ngã và bị người dân địa phương phát hiện, trình báo công an.

Được biết, trước đó, Ngoan đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản và hiếp dâm, đến nay chưa được xóa án tích. Với hành vi phạm tội của Ngoan, TAND huyện Trà Ôn đã tuyên phạt Nguyễn Văn Ngoan 9 tháng tù giam, về tội “trộm cắp tài sản”.

NGỌC LY- THANH TÙNG