Vỡ kính xe khách giường nằm, vì "bóp còi... thấy ghét"

Cập nhật, 04:33, Thứ Tư, 29/03/2017 (GMT+7)

Vào khoảng 21 giờ ngày 16/3/2017, tài xế Nguyễn Đức Hiền (42 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) điều khiển xe khách giường nằm đang lưu thông trên QL1A đến địa phận thuộc ấp Phước Long (Lộc Hòa- Long Hồ) thì bất ngờ bị ném đá làm vỡ kính chắn gió và kính hông của xe. Tài xế đã đến công an trình báo vụ việc.

Qua điều tra, công an xác định đối tượng ném đá là Dương Công Tính (35 tuổi, ngụ Phường 3- TP Vĩnh Long). Qua truy tìm, công an bắt giữ lúc Tính đang lẩn trốn ở nhà trọ, trong tình trạng say rượu.

Đối tượng Tính khai do tài xế Hiền chạy xe phía sau bóp kèn “thấy ghét” nên dừng xe bên đường, lượm 2 viên đá rồi cho xe chạy vượt lên ném đá vào xe khách. Tại cơ quan công an, 2 bên thỏa thuận Dương Công Tính bồi thường cho tài xế 8 triệu đồng.

HOÀI NAM- HỒNG NAM