Giấu ma túy trong tờ tiền 2.000 đồng bị CSCĐ bắt quả tang

Cập nhật, 10:51, Thứ Bảy, 06/08/2016 (GMT+7)

Mặc dù, nhanh tay vứt gói ma túy được cuộn trong tờ tiền xuống đất nhưng hành động của cô gái đã không qua mặt được lực lượng cảnh sát cơ động.

Phạm Thị Hường và gói ma túy
Phạm Thị Hường và gói ma túy

Khoảng 17h45’ ngày 4/8, tổ tuần tra của Trung đoàn CSCĐ Công an Hà Nội làm nhiệm vụ, đã phát hiện một đôi nam nữ dừng xe gần cầu Nhật Tân (quận Tây Hồ), cô gái ngồi sau có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra hành chính.

Khi phát hiện lực lượng chức năng đến gần, cô gái ngồi phía sau đã ném tờ tiền 2000 đồng xuống đất.

Tuy nhiên, hành động này đã không qua mắt được các chiến sĩ cảnh sát cơ động. Sau khi yêu cầu cô gái đã nhặt tiền lên, trong tờ tiền cuộn tròn có chứa một gói nylon chứa tinh thể nghi ma túy. Đấu tranh tại chỗ, cô gái khai đó là ma túy đá.

Tại Công an phường Phú Thượng, nữ đối tượng khai tên Phạm Thị Hường (SN 1993, quê Hòa Bình). Thanh niên điều khiển xe là Đỗ Văn Hiếu (SN 1994, trú ở huyện Đông Anh, Hà Nội).

Hường khai mua gói ma túy với giá 1 triệu đồng để về sử dụng cùng bạn trai. Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Tiểu Cát Hà (VOV.VN)