Gây tai nạn vì không nhường đường

Cập nhật, 15:21, Thứ Tư, 20/07/2016 (GMT+7)

Trên đường điều khiển xe từ nhà đến đường Lê Thái Tổ (Phường 2- TP Vĩnh Long), Lê Trọng Nghĩa (SN 1997- trú ấp Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè- Tiền Giang) phát hiện bà Quách Muối (ở Phường 5) và bà Lưu Thị Tám (Phường 2) nắm tay nhau qua đường nhưng Nghĩa không giảm tốc độ và nhường đường, dẫn đến va chạm làm bà Muối và bà Tám té xuống đường.

Bà Tám bị xay sát nhẹ, còn bà Muối bị chấn thương được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật qua giám định là 34%.

Nguyên nhân tai nạn do Nghĩa không đi đúng làn đường, không giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ qua đường tại nơi quy định. Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Lê Trọng Nghĩa về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1, Điều 202 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, HĐXX cho rằng lỗi do Nghĩa vô ý vì tự tin sẽ tránh được bà Muối và bà Tám, thời điểm xảy ra sự việc Nghĩa chưa đủ 18 tuổi, phía bị hại tự nguyện hòa giải và có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho Lê Trọng Nghĩa.

DIỄM PHƯỢNG