Lòng dân Cà Mau nhớ Bác

Cập nhật, 19:59, Thứ Năm, 20/05/2021 (GMT+7)

 

Nhà sàn Bác Hồ trong khuôn viên Khu tưởng niệm Bác Hồ tại phường 1, được xây dựng theo nguyên mẫu nhà sàn Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội.
Nhà sàn Bác Hồ trong khuôn viên Khu tưởng niệm Bác Hồ tại phường 1, được xây dựng theo nguyên mẫu nhà sàn Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Cách đây 52 năm, ngày 2/9/1969, khi nghe tin Bác Hồ về cõi vĩnh hằng, dân tộc Việt Nam nói chung và Nhân dân Cà Mau nói riêng nghẹn ngào xúc động, không ai cầm được nước mắt. Với tình cảm thiêng liêng vô hạn đối với Vị Cha già kính yêu của dân tộc, Nhân dân Cà Mau đã lập bàn thờ, đền thờ, phủ thờ, khu tưởng niệm để tưởng nhớ công ơn trời biển của Người, nguyện một lòng theo Ðảng, theo con đường Bác đã xây dựng.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phường 1, TP Cà Mau) xây dựng và khánh thành ngày 5/1/2014, mỗi năm thu hút hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, báo công với Bác.
Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phường 1, TP Cà Mau) xây dựng và khánh thành ngày 5/1/2014, mỗi năm thu hút hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, báo công với Bác.

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Cà Mau Dương Minh Vĩnh cho biết, từ trong kháng chiến đến nay, Cà Mau đã dựng lên 23 đền thờ, phủ thờ và hàng ngàn bàn thờ Bác trong Nhân dân. Tuy nhiên, do giặc ngoại xâm tàn phá, hiện Cà Mau chỉ còn 7 đền thờ, khu tưởng niệm Bác Hồ xây mới rất khang trang, gồm: Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà sàn Bác Hồ (toạ lạc tại Phường 1, TP Cà Mau); Ðền thờ Bác Hồ ở xã Viên An, huyện Ngọc Hiển; Phủ thờ Bác ở xã Trí Lực, huyện Thới Bình; Ðền thờ Bác Hồ ở thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước; Ðền thờ Bác Hồ ở thị trấn Ðầm Dơi, huyện Ðầm Dơi và Ðền thờ Bác Hồ ở xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

Phủ thờ Bác tại xã Trí Lực, huyện Thới Bình, nơi trồng cây vú sữa miền Nam (cây được chiết từ cây vú sữa má Sảnh gửi tặng Bác), được xây dựng vào tháng 3/1973.
Phủ thờ Bác tại xã Trí Lực, huyện Thới Bình, nơi trồng cây vú sữa miền Nam (cây được chiết từ cây vú sữa má Sảnh gửi tặng Bác), được xây dựng vào tháng 3/1973.

 

Ðền thờ Bác Hồ ở Ðầm Dơi được xây dựng năm 2006 tại Khóm 6, trên diện tích 2.040 m2; kiến trúc đẹp, cổ kính.
Ðền thờ Bác Hồ ở Ðầm Dơi được xây dựng năm 2006 tại Khóm 6, trên diện tích 2.040 m2; kiến trúc đẹp, cổ kính.

 

Ðền thờ Bác Hồ xã Viên An, huyện Ngọc Hiển được khánh thành ngày 25/9/1969. Ðây là đền thờ Bác được xây dựng sớm nhất ở Cà Mau. Ngày 26/3/1996, đền được UBND tỉnh Minh Hải công nhận là Di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh.
Ðền thờ Bác Hồ xã Viên An, huyện Ngọc Hiển được khánh thành ngày 25/9/1969. Ðây là đền thờ Bác được xây dựng sớm nhất ở Cà Mau. Ngày 26/3/1996, đền được UBND tỉnh Minh Hải công nhận là Di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh.

 

Ðền thờ Bác Hồ ở thị trấn Cái Nước có 4 cửa quay ra 4 phía, mái lợp ngói tây và có 2 tầng mái. Ðền được khánh thành ngày 29/3/1975.
Ðền thờ Bác Hồ ở thị trấn Cái Nước có 4 cửa quay ra 4 phía, mái lợp ngói tây và có 2 tầng mái. Ðền được khánh thành ngày 29/3/1975.

Trong những ngày Tết, ngày lễ trọng đại của đất nước, tại các nơi thờ Bác có hàng ngàn người dân khắp nơi về thăm viếng, báo công, phát động phong trào thi đua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

 

 

 

 

Theo Báo Cà Mau