Bỏ túi hơn trăm triệu đồng/tháng nhờ trồng bông súng kiểng

Cập nhật, 06:08, Thứ Bảy, 04/01/2020 (GMT+7)

Với ưu điểm dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và được nhiều khách hàng ưa chuộng nên thời gian gần đây cây bông súng Thái trở thành cây kiểng giúp nhiều nông dân ở làng hoa Sa Đéc có nguồn thu nhập hấp dẫn.

Bông súng kiểng dễ trồng lại đắt khách nên mang lại thu nhập hấp dẫn cho người trồng.
Bông súng kiểng dễ trồng lại đắt khách nên mang lại thu nhập hấp dẫn cho người trồng.

Bà Phan Thị Ngọc Mai (khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông- TP Sa Đéc- Đồng Tháp) là một trong số những hộ trồng bông súng cho biết, hiện bà đang trồng hơn 30.000đ chậu bông súng Thái. Bình quân mỗi tháng bà cung ứng cho thị trường khoảng 10.000 chậu.

Sau hơn 2 tháng trồng, giá bán mỗi chậu dao động từ 30.000- 40.000đ giúp bà thu nhập hơn 150 triệu đồng/ tháng.

Theo bà Mai, cây bông súng Thái khá dễ trồng, chỉ cần cho đất bùn vào chậu rồi cắm cây con và đổ nước vào, thỉnh thoảng bón phân là cây có thể phát triển tốt không chăm sóc nhiều như những giống hoa khác.

Do có ưu điểm là hoa có nhiều màu, ra hoa quanh năm lại ít tốn công chăm sóc nên cây bông súng Thái đang được nhiều người ưa chuộng.

Ngoài giống súng Thái thông thường, một số nông dân còn sưu tầm giống súng Thái hoa lớn gấp đôi hoa thông thường với các màu vàng và đỏ đẹp mắt, giá bán lên đến vài trăm ngàn đồng mỗi chậu nhưng vẫn được nhiều khách hàng tìm mua và đang trong tình trạng cháy hàng.

Tin, ảnh: THANH NGHĨA