Nông dân Sa Đéc tất bật cho vụ hoa Tết

Cập nhật, 15:03, Thứ Hai, 26/08/2019 (GMT+7)

Thời điểm này, nông dân làng hoa Sa Đéc đang tất bật xuống giống, chăm sóc hoa kiểng để chuẩn bị sản phẩm chất lượng phục vụ thị trường Tết với ước mong trúng mùa, trúng giá…

Nông dân chăm sóc hoa vụ Tết Nguyên đán 2020
Nông dân chăm sóc hoa vụ Tết Nguyên đán 2020

Theo Phòng Kinh tế TP.Sa Đéc, thời gian qua, nông dân làng hoa Sa Đéc tập trung sản xuất theo hình thức rải vụ. Trong đó, tập trung sản xuất các loại hoa, kiểng đáp ứng tốt nhu cầu trang trí tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, TP.Hồ Chí Minh...

Riêng vụ hoa Tết được nông dân đặc biệt chú trọng. Để chuẩn bị cho vụ hoa Tết Nguyên đán 2020, thành phố có 100ha diện tích sản xuất hoa kiểng.

Dự kiến, địa phương sẽ cung ứng 2,5 – 3 triệu giỏ hoa Tết cho thị trường với các loại hoa cúc, cát tường, vạn thọ, dạ yến thảo, hoa hồng, ly...

Đến làng hoa Sa Đéc vào thời điểm này, dễ dàng bắt gặp hình ảnh nông dân tất bật với công việc chăm sóc hoa kiểng. Những năm gần đây, nắm bắt nhu cầu, thị hiếu sử dụng hoa của khách hàng, nông dân trên địa bàn TP.Sa Đéc mạnh dạn hơn trong việc đầu tư sản xuất, tìm nguồn giống hoa mới, chất lượng...

Ông Trần Thanh Toản ngụ khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông, là một trong những hộ dân sản xuất lượng hoa phục vụ Tết khá lớn, với diện tích hơn 6.000m2.

Đầu tư cho vụ hoa Tết, ông Toản dành hơn 90 triệu đồng để xuống giống các loại hoa được thị trường ưa chuộng như: hoa ly, dạ yến thảo, cát tường...

Với kinh nghiệm trồng hoa lâu năm và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nên chất lượng hoa của ông Toản được khách hàng ưa chuộng.

Ông Toản cho biết: “Thời điểm cuối tháng 8 dương lịch, gia đình tôi và nhiều nông dân thuộc khu vực làng hoa đã làm đất và xuống giống một số loại hoa cho vụ Tết. Tuy nhiên, thời tiết năm nay thay đổi bất thường nên việc trồng hoa cũng gặp khó khăn nhất định”.

Cách đó không xa là vườn hoa của gia đình ông Nguyễn Văn Bình Em ngụ khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông với hệ thống nhà màng hiện đại phủ kín toàn bộ diện tích hoa.

Ông Bình Em chia sẻ: “Vừa qua, gia đình đã xuống giống các loại hoa cúc cho vụ hoa Tết Nguyên đán. Năm nay, tình hình sâu bệnh diễn biến phức tạp, việc tính toán gieo giống, chăm sóc và canh cho hoa nở đúng thời điểm Tết không hề dễ dàng.

Vì vậy, tôi phải tập trung chăm sóc từng giai đoạn sinh trưởng của hoa để đảm bảo hoa vừa đạt chất lượng vừa nở đúng dịp Tết”.

Để đảm bảo nhu cầu canh tác hoa vụ Tết, Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Đồng Tháp cung ứng hơn 400 ngàn cây hoa giống cho nông dân Sa Đéc.

Lượng hoa giống này được cung ứng theo đơn đặt hàng của nông dân. Đến nay, Trung tâm cung ứng đủ 50% lượng hoa cho bà con, chủ yếu là cúc mâm xôi; 50% còn lại sẽ cung ứng hoàn tất trong tháng 10/2019.

Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Đồng Tháp cho biết: “Nhằm cung ứng nguồn giống hoa kiểng tốt cho nông dân, đơn vị tập trung nghiên cứu trong quá trình nhân giống.

Các giống hoa cung ứng cho nông dân đều qua quá trình thử nghiệm trong phòng kín và nhà màng nhằm thích ứng tốt với khí hậu và điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.

Ngoài ra, Trung tâm còn thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo để hỗ trợ nông dân cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật cho sản xuất hoa”.

Chia sẻ về vấn đề canh tác hoa Tết, ông Đỗ Văn Thậm – Trưởng Phòng Kinh tế TP.Sa Đéc cho biết: “Hiện tại, nông dân trên địa bàn thành phố đang tích cực xuống giống hoa vụ Tết Nguyên đán 2020.

Nhằm giúp nông dân nâng cao hiệu quả canh tác, Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, khuyến khích nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý để giảm chi phí sản xuất an toàn, chất lượng.

Đồng thời hỗ trợ nông dân xúc tiến thương mại tìm thêm thị trường tiêu thụ. Quan trọng hơn hết là thời gian qua, địa phương khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển trung tâm phân phối hoa kiểng nhằm nâng cao giá trị cho ngành hàng chủ lực này”.

Theo Báo Đồng Tháp