Lũ không về, làng ghe xuồng di sản Bà Đài đìu hiu

Cập nhật, 14:05, Thứ Năm, 22/08/2019 (GMT+7)

Lũ không về, làng ghe, xuồng di sản Bà Đài (xã Long Hậu, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) trở nên đìu hiu. Hiện chỉ còn vài chục cơ sở đóng ghe, xuồng còn hoạt động, giảm nhiều so với thời kỳ hưng thịnh của làng nghề.

Làng đóng ghe xuồng Bà Đài từ lâu đã nức tiếng gần xa bởi trong giai đoạn hưng thịnh, nơi đây tập trung hàng trăm cơ sở đóng ghe xuồng.

Ghe, xuồng tại rạch Bà Đài theo con nước tỏa đi khắp các tỉnh ĐBSCL phục vụ nhu cầu đánh bắt thủy sản, chuyên chở hàng hóa của người dân miền sông nước.

Ghe, xuồng đóng tại Bà Đài có nhiều loại như: xuồng ba lá, xuồng cui, ghe cà dom, ghe ngo… Tùy vào loại gỗ, kích cỡ mà giá dao động từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.

Ghe, xuồng tại Bà Đài có lịch sử phát triển làng nghề hơn 100 năm, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2015.

Tuy nhiên, hiện tại chỉ còn vài chục hộ gia đình còn theo nghề đóng ghe xuồng. Phần lớn lao động tại địa phương đã chuyển sang làm vườn hoặc làm công nhân cho các nhà máy, xí nghiệp gần đó.

Ngày nay do đê bao kiên cố, đường sá cầu đường thuận tiện nên nhu cầu sử dụng ghe, xuồng làm phương tiện di chuyển không còn thịnh như trước. Hiện sản phẩm cung ứng chủ yếu cho các hộ nuôi tôm, cá tra để chuyên chở thức ăn.

Làng ghe xuồng Bà Đài ngày càng đìu hiu - Ảnh: T.NHƠN
Làng ghe xuồng Bà Đài ngày càng đìu hiu - Ảnh: T.NHƠN

Mùa lũ năm nay không về, không khí làng nghề càng thêm đìu hiu. Anh Phan Văn Tâm, người có hơn 20 năm gắn bó với nghề, cho biết năm nay lượng ghe xuồng tiêu thụ chậm chỉ bằng 1/3 so với mọi năm. 

"Ghe xuồng càng ngày càng ế ẩm, mình lớn tuổi rồi nên còn đục đẽo kiếm tiền sống qua ngày. Lũ trẻ giờ hầu như không đứa nào chọn nghề này, hiu lắm", anh Tâm chia sẻ.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận về làng ghe xuồng Bà Đài khi mùa lũ năm nay không về.

Hiện toàn làng nghề chỉ còn lác đác vài chục hộ đóng ghe, xuồng - Ảnh: T.NHƠN
Hiện toàn làng nghề chỉ còn lác đác vài chục hộ đóng ghe, xuồng - Ảnh: T.NHƠN

 

Anh Tám, một trong những hộ hiếm hoi còn giữ nghề - Ảnh: T.NHƠN
Anh Tám, một trong những hộ hiếm hoi còn giữ nghề - Ảnh: T.NHƠN

 

Ông Phan Văn Tâm cho biết giờ chỉ có người lớn tuổi còn theo nghề - Ảnh: T.NHƠN
Ông Phan Văn Tâm cho biết giờ chỉ có người lớn tuổi còn theo nghề - Ảnh: T.NHƠN

 

Ghe, xuồng sau khi đã thành phẩm nằm chở khách đặt mua - Ảnh: T.NHƠN
Ghe, xuồng sau khi đã thành phẩm nằm chở khách đặt mua - Ảnh: T.NHƠN

 

Ghe, xuồng nằm chất đống chờ mùa lũ về - Ảnh: T.NHƠN
Ghe, xuồng nằm chất đống chờ mùa lũ về - Ảnh: T.NHƠN

Theo TTO