Cặp khế gân cổ tiền tỷ hơn 150 tuổi
Cặp khế gân cổ hơn 150 tuổi “dáng xòe” với nhiều vết u nần, khúc khuỷu của ông Lưu Văn Khiêm - chủ vườn quýt hồng Bảy Khiêm thuộc xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung khiến nhiều người xem trầm trồ, khen ngợi.
Ông Lưu Văn Khiêm bên gốc khế gân cổ |
Cây khế gân dáng cao khoảng 1,8m có tán xòe rộng với nhiều nhánh xung quanh. Mỗi tầng của cây đều ra trái.
Ở phần gốc và thân lớn có nhiều vết u nần, khúc khuỷu hằn lên trông rất đẹp mắt, là dòng khế gân quý hiếm. Khế gân hiện ở Việt Nam có một số cây với tuổi đời trên 300 năm và cây này được coi là “của hiếm”.
Ông Lưu Văn Khiêm cho biết: “Cây khế cổ này được truyền qua 3 đời, từ thời ông tôi. Trên thân cây khế mốc xù xì, u nổi, các cành đan xen vào nhau nhìn như một cây thông. Thời gian qua có nhiều người trả hơn 1 tỷ đồng nhưng tôi chưa bán vì nghĩ mình có duyên với cây khế này”.
Theo Báo Đồng Tháp