Đồng Tháp: Khôi phục phiên chợ ma ở làng nghề dệt chiếu Định Yên

Cập nhật, 10:45, Thứ Tư, 19/04/2017 (GMT+7)

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị hai Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia là "Nghề đóng xuồng, ghe" (xã Long Hậu, huyện Lai Vung) và "Nghề dệt chiếu" (xã Định An và Định Yên, huyện Lấp Vò) giai đoạn 2017- 2020.

 Phơi lác - nguyên liệu cho nghề dệt chiếu.
Phơi lác - nguyên liệu cho nghề dệt chiếu.

Đây là hai làng nghề nổi tiếng, tồn tại hơn một thế kỷ qua ở Đồng Tháp. Đặc biệt, ở làng chiếu Định Yên, trước đây có một phiên chợ bán chiếu và phụ liệu nghề dệt chiếu, nhóm họp từ nửa đêm đến rạng sáng, bà con quen gọi chợ ma, nhưng nay không còn.

Trước thực trạng đó, tỉnh Đồng Tháp sẽ khôi phục phiên chợ ma độc đáo này bên cạnh hỗ trợ nghệ nhân làng nghề, nghiên cứu những sản phẩm phục vụ đời sống đương đại…

Với nghề đóng ghe xuồng Long Hậu, bên cạnh thị trường ổn định, tỉnh sẽ hỗ trợ người làm nghề thực hiện những sản phẩm mỹ nghệ gắn với du lịch, đảm bảo đầu ra sản phẩm.

Đây là chủ trương có ý nghĩa của tỉnh Đồng Tháp trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đồng thời góp phần quảng bá du lịch cho địa phương.

Theo ĐĂNG HUỲNH (Báo Cần Thơ)