Đầu năm xuất khẩu hơn 200 lao động

Cập nhật, 05:30, Thứ Ba, 04/02/2020 (GMT+7)

Báo cáo của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Vĩnh Long cho biết, trong tháng đầu năm 2020, ngành chức năng đã giải quyết việc làm mới cho 947 lao động, trong đó đưa đi hợp tác lao động (xuất khẩu lao động) có thời hạn ở nước ngoài 217 lao động.

Sinh viên, người lao động trải nghiệm nét văn hóa Nhật Bản trong ngày hội việc làm kết nối với xuất khẩu lao động tại Vĩnh Long.
Sinh viên, người lao động trải nghiệm nét văn hóa Nhật Bản trong ngày hội việc làm kết nối với xuất khẩu lao động tại Vĩnh Long.

Trong số lao động xuất khẩu, có 14 lao động đi theo tuyến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, hơn 200 lao động đi theo các đơn vị khác tại tuyến huyện.

Theo đánh giá, các địa phương đã triển khai xây dựng kế hoạch tuyên truyền chính sách giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động năm 2020. Hướng tới sẽ tiếp tục công tác này, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp có giải pháp thực hiện tốt công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Năm 2019, toàn tỉnh đưa 1.715 người lao động đi xuất khẩu lao động, đạt hơn 106% so kế hoạch năm. Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu lao động chủ yếu của lao động tỉnh, chiếm hơn 86%. Trong năm 2020, toàn tỉnh đưa kế hoạch xuất khẩu 1.640 lao động.

Tin, ảnh: MINH THÁI