Xã Thuận Thới (Trà Ôn)

Đưa 25 lao động làm việc nước ngoài có thời hạn

Cập nhật, 05:33, Thứ Tư, 15/01/2020 (GMT+7)

Năm 2019, xã Thuận Thới đã đẩy mạnh công tác triển khai kế hoạch và tổ chức chiêu sinh mở các lớp dạy nghề ngắn hạn như: tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi bò, trồng cây có múi, điện gia dụng,…

Đồng thời thường xuyên phối hợp với trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, huyện đa dạng hóa các hình thức tư vấn, giúp người lao động có thêm nhiều thông tin về việc làm và học nghề.

Đến nay đã tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 467 lao động làm việc trong nước, đạt 104% kế hoạch.

Riêng công tác đưa lao động đi làm việc nước ngoài có thời hạn được 25 lao động, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết, chủ yếu làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.

Để thực hiện được mục tiêu đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, năm 2020 xã Thuận Thới tập trung công tác tuyên truyền đến các ấp về hiệu quả hoạt động xuất khẩu lao động, giúp người dân nắm rõ thông tin về thị trường lao động ngoài nước, về số doanh nghiệp có đủ tư cách pháp nhân và được phép tuyển dụng xuất khẩu lao động trên địa bàn... nhằm giải quyết công ăn việc làm cho lao động nông thôn.

CHÍ HIẾU