Ngày hội việc làm "gắn kết dạy nghề- việc làm- xuất khẩu lao động"

Cập nhật, 15:46, Thứ Bảy, 07/12/2019 (GMT+7)

Sáng 7/12/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội) phối hợp Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Long tổ chức ngày hội việc làm năm 2019, với chủ đề: “Gắn kết dạy nghề- việc làm- xuất khẩu lao động”.

Một công ty chuyên về may phỏng vấn trực tiếp người lao động (bên phải) tại ngày hội việc làm.
Một công ty chuyên về may phỏng vấn trực tiếp người lao động (bên phải) tại ngày hội việc làm.

 

Trải nghiệm nét văn hóa của thị trường hợp tác lao động.Sinh viên trường nghề với gian hàng tuyển dụng, đào tạo xuất khẩu lao động.
Trải nghiệm nét văn hóa của thị trường hợp tác lao động.Sinh viên trường nghề với gian hàng tuyển dụng, đào tạo xuất khẩu lao động.

Ngày hội thu hút hơn 30 doanh nghiệp, công ty với các lĩnh vực ngành nghề và xuất khẩu lao động, đem đến gần 3.000 vị trí việc làm; cùng hơn 1.500 học sinh, sinh viên từ các trường và người lao động các địa bàn trong tỉnh tham gia ngày hội.

Trải nghiệm nét văn hóa của thị trường hợp tác lao động.
Trải nghiệm nét văn hóa của thị trường hợp tác lao động.

 

Hơn 30 công ty, doanh nghiệp cùng hàng ngàn vị trí việc làm được đem đến ngày hội.
Hơn 30 công ty, doanh nghiệp cùng hàng ngàn vị trí việc làm được đem đến ngày hội.

Ngày hội việc làm được xem là cầu nối giữa người lao động với đơn vị sử dụng lao động, giúp người lao động có thể tìm kiếm được việc làm, đồng thời tiếp cận các đơn vị tuyển dụng và chính sách xuất khẩu lao động. Đối với các cơ sở đào tạo, thông qua ngày hội đã giúp kết nối định hướng nghề nghiệp, dạy học nghề và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên...

Tin, ảnh: MINH THÁI