Ước tạo việc làm và xuất khẩu lao động vượt kế hoạch cả năm

Cập nhật, 05:41, Thứ Năm, 26/09/2019 (GMT+7)

Báo cáo của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Vĩnh Long đến tháng 9/2019 cho thấy, các đơn vị chức năng và ngành liên quan đã phối hợp, tổ chức đưa đi xuất khẩu 1.558 lao động, đạt 96,77% kế hoạch cả năm (1.610 lao động), tăng 15,06% so cùng kỳ năm 2018.

Đầu tháng 9, tỉnh đã tổ chức lễ phái cử thực tập sinh qua làm việc tại Nhật Bản.
Đầu tháng 9, tỉnh đã tổ chức lễ phái cử thực tập sinh qua làm việc tại Nhật Bản.

Công tác tuyên truyền về dạy nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động được các ngành chức năng đẩy mạnh thời gian qua, đến nay đã tổ chức 70 cuộc, có 4.160 lượt người dự. 

Đồng thời, thực hiện hỗ trợ người lao động xuất khẩu, các cơ quan hữu trách đã giải quyết cho 286 lao động vay hơn 20,6 tỷ đồng để trang trải chi phí tham gia xuất khẩu; hỗ trợ chi phí ban đầu tham gia xuất khẩu lao động cho 16 lao động hơn 130 triệu đồng.

Số lao động đã xuất khẩu này nằm trong tổng số 23.744 lao động được ngành chức năng phối hợp với chính quyền các địa phương giải quyết việc làm tính từ đầu năm đến nay.

Đến cuối năm 2019, ngành chức năng ước giải quyết việc làm đạt 25.650 lao động (128,25% kế hoạch); trong đó xuất khẩu 1.700 lao động (105,59% kế hoạch).

Tin, ảnh: MINH THÁI