Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 42%

Cập nhật, 06:01, Thứ Năm, 02/11/2017 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã đào tạo nghề cho trên 23.000 người, đạt trên 85% kế hoạch năm, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 42%.

Được học nghề, nhiều nữ lao động nông thôn có việc làm, thu nhập ổn định.
Được học nghề, nhiều nữ lao động nông thôn có việc làm, thu nhập ổn định.

Trong đó, đào tạo nghề ngắn hạn dưới 3 tháng và đào tạo thường xuyên là chủ yếu với hơn 13.000 người; bao gồm đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 với hơn 6.000 người tham gia.

Trong tháng 11, ngành lao động- thương binh và xã hội tổ chức tuyển sinh học nghề cho trên 2.000 người, trong đó tổ chức đào tạo nghề cho 250 lao động nông thôn; triển khai chương trình phối hợp với Tỉnh Đoàn thực hiện đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho đoàn viên thanh niên giai đoạn 2017- 2022…

Tỉnh Vĩnh Long cũng đặc biệt chú trọng liên kết giải quyết việc làm; đào tạo theo địa chỉ để lao động có thể áp dụng có hiệu quả kiến thức chuyên môn vào thực tế sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

Tin, ảnh: SÔNG TRĂNG