Long Hồ: Đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị

Cập nhật, 18:16, Thứ Sáu, 20/03/2015 (GMT+7)

Thời gian qua, huyện Long Hồ đã tập trung đầu tư hạ tầng để nâng cấp đô thị. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, phát triển đô thị của huyện thời gian qua vẫn “chưa xứng tầm” nên cần có giải pháp hữu hiệu đẩy nhanh tốc độ phát triển trong thời gian tới.

Công tác quy hoạch còn chậm

Theo Phòng Công thương Long Hồ, thị trấn Long Hồ đã được lập quy hoạch chung tỷ lệ 1/2000. Hiện đang xin chủ trương điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn đến năm 2025 và xây dựng đề án, đánh giá phân loại để từng bước xây dựng thị trấn đủ chuẩn đô thị loại V vào cuối năm 2015. Đồng thời, đã hoàn thành quy hoạch chung đô thị Phú Quới từ năm 2015 định hướng 2020.

Một góc chợ Phước Yên (Phú Quới) nhộn nhịp khi đêm về.
Một góc chợ Phước Yên (Phú Quới) nhộn nhịp khi đêm về.

Thời gian qua, huyện đã tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị. Theo đó, đã đầu tư mới, nâng cấp nhiều tuyến đường láng nhựa tiêu chuẩn cấp AH (mặt nhựa rộng 3,5m, nền đường rộng 6,5m) như: xây dựng mới đường Nguyễn Trãi, vỉa hè và hệ thống thoát nước ở khu vực nội ô thị trấn (dài hơn 300m); nâng cấp mặt đường, vỉa hè và hệ thống thoát nước đường Trần Hưng Đạo (hơn 250m); đường thị trấn- Phú Đức (1.090m); nâng cấp xây dựng đường Khóm 2 (176m); xây dựng đường từ QL1- cầu Phú Thạnh (Phú Quới). Đồng thời, đầu tư đường đan, đường láng nhựa liên khóm rộng 2m (cấp C), mặt cắt ngang nền rộng trung bình 3m. Cụ thể: xây dựng mới đường và hệ thống chiếu sáng từ giáp Đường tỉnh 909 đến cầu Ba Hóa (125m); xây dựng đường đá cấp phối đoạn từ cầu Cái Rô đến cầu Lộc Hòa (2.000m); xây dựng mới đường láng nhựa ấp Phước Bình B, xã Phú Quới (1.000m); xây dựng mới đường láng nhựa ấp Phước Bình B- ấp Phú Thạnh B, xã Phú Quới (810m).

Về phát triển hạ tầng xã hội đô thị, đã hoàn thành và bố trí các hộ dân vào xây dựng nhà ở khu tái định cư Phú Đức quy mô 3,75ha; khu dân cư vùng lũ khóm 4 thị trấn quy mô 5,2ha. Bên cạnh, đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư dịch vụ Phước Yên, dân số 10.000 người, quy mô đất xây dựng đô thị là 82,66ha đã bố trí dân vào ở (do Doanh nghiệp Ngọc Phú Tiên làm chủ đầu tư). Đồng thời, đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư vùng lũ Phú Quới giai đoạn 2, dân số 1.000 người, quy mô đất xây dựng 4,1ha.

Nhà ở thị trấn Long Hồ trông khá cũ kỹ và xuống cấp.
Nhà ở thị trấn Long Hồ trông khá cũ kỹ và xuống cấp.

Tuy nhiên, thời gian qua, công tác lập, phê duyệt và thực hiện quy hoạch trên địa bàn còn chậm so kế hoạch đề ra. Trong khi đó, thị trấn Long Hồ và xã Phú Quới hiện không có quỹ đất sạch để khai thác tạo nguồn lực phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị

Chú N.Đ.T. (Khóm 4- thị trấn Long Hồ) nói: Thị trấn này đã được hình thành và phát triển lâu đời nhưng nay đã xuống cấp rồi. Nhà cửa cao thấp, thụt lồi lọt xọt; chợ chật chội, quá tải, tiểu thương mua bán lấn chiếm lòng lề đường trông rất kém mỹ quan… Trong khi, hễ tới mùa nước lũ, mưa xuống là đường sá, nhà cửa, chợ búa đều ngập nặng nên cần được nâng cấp, mở rộng.

QL53 qua thị trấn Long Hồ thường ngập nặng khi mưa lũ, triều cường.
QL53 qua thị trấn Long Hồ thường ngập nặng khi mưa lũ, triều cường.

Xác định phát triển đô thị nhằm tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội, năm 2015, huyện đề ra mục tiêu nâng tỷ lệ đô thị hóa lên 25- 30%. Theo đó, mục tiêu là phát triển ổn định, bền vững trên cơ sở tổ chức không gian, môi trường sống phù hợp, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Bên cạnh, giải quyết đồng bộ về hạ tầng đô thị, cơ cấu chức năng hợp lý, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, các vùng sản xuất. Quy hoạch đảm bảo phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội của huyện, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Song song đó, phát triển đô thị mang tính hiện đại, phát huy được thế mạnh của vùng sông nước; hài hòa, đồng bộ giữa xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị. Theo đó, quy hoạch trung tâm thị trấn có không gian mở, xanh và hiện đại, liên kết chặt chẽ với TP Vĩnh Long và các huyện trong tỉnh. Đặc biệt, đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị, kết hợp giữa cải tạo, chỉnh trang thị trấn và quy hoạch phát triển khu đô thị Phú Quới, trung tâm các xã, tạo sự cân bằng phát triển và rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Đồng thời, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, tránh chồng chéo. Theo đó, hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch vị trí khu hành chính huyện sang trường quân sự địa phương và khu đất Tiểu đoàn 857 cũ; xây dựng đề án xây dựng thị trấn Long Hồ thành đô thị loại V; tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo đồ án quy hoạch được duyệt. Bên cạnh, hoàn thành đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phú Quới đến năm 2015 định hướng 2020, lập đề án đánh giá phân loại xã Phú Quới đến năm 2015 đạt tiêu chí đô thị loại V, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo đồ án quy hoạch được duyệt.

Trong khi, việc tập trung đầu tư phát triển thị trấn Long Hồ xứng tầm là trung tâm hành chính- kinh tế- xã hội của huyện là yêu cầu cấp thiết thì theo Giám đốc Sở Xây dựng Đoàn Thanh Bình: “Phú Quới đã mang dáng dấp đô thị (đã đạt 67% tiêu chí đô thị loại V) nên cần đẩy nhanh công tác lập đề án thành lập thị trấn. Đó cũng là góp phần nhằm tăng tỷ lệ độ thị hóa toàn tỉnh”.

Để phát triển đô thị, huyện đề ra các giải pháp: tập trung lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch làm cơ sở cho phát triển đô thị và nhà ở, xác định cụ thể chức năng khu đất xây dựng các công trình tạo động lực phát triển đô thị; lập quy hoạch đảm bảo chất lượng, tính bền vững và tầm nhìn lâu dài. Đồng thời, có giải pháp phù hợp thích ứng biến đổi khí hậu và mực nước lũ dâng lên hàng năm; tranh thủ các nguồn vốn trung ương, cân đối ngân sách địa phương hàng năm để tập trung cho công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và nhà ở…

 

Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN