Thị trường 30 tết: Dưa hấu, hoa kiểng giảm giá giờ chót, thịt heo giá cao

Cập nhật, 13:50, Thứ Sáu, 24/01/2020 (GMT+7)

 

 

 

Theo ghi nhận của phóng viên, thị trường 30 tết sôi động, các mặt hàng hoa kiểng, trái cây, hoa chưng hút hàng mạnh.

Theo đó, các loại hoa kiểng giá giảm mạnh từ 30- 50%. Cụ thể, hoa hồng 30.000- 40.000 đ/chậu, vạn thọ 40.000- 60.000 đ/cặp, cúc tiger 100.000- 250.000 đ/cặp, mai vàng loại nhỏ 200.000- 700.000 đ/ chậu,…  Các loại trái cây chưng tết như thanh long, bưởi, quýt, xoài, mãng cầu,.. giá cũng tăng 5.000- 15.000 đ/kg.

Các mặt hàng hoa kiểng hút hàng.

Các mặt hàng hoa kiểng hút hàng.

Nhiều tiểu thương bán hoa kiểng cho hay, từ 28 tết sức mua mới tăng nhiều, do đó đến 30 tết lượng hoa kiểng tại chợ còn khá nhiều. Năm nay, thời tiết thay đổi bất thường nên mai vàng nở sớm, các loại hoa kiểng khác cũng như cúc mâm xôi, các tường, hướng dương,… cũng không đẹp như năm trước.

Tiểu thương tranh thủ dọn hàng.
Tiểu thương tranh thủ dọn hàng.

Trong khi đó, nếu như năm trước dưa hấu hút hàng, giá cao vào giờ chót, lượng dưa còn ít thì năm nay giá dưa hấu ngày 30 tết đã hạ nhiệt hơn những ngày đầu, lượng dưa cũng còn khá nhiều. Dưa ăn từ 5.000- 10.000 đ/kg, dưa chưng 8.000- 15.000 đ/kg, dưa hấu không hạt 8.000- 15.000 đ/kg,...

 Dưa hấu tại chợ giảm giá giờ chót.

Dưa hấu tại chợ giảm giá giờ chót.

Tăng giá nhiều nhất trong những ngày này chính là mặt hàng thịt heo. Một số tiểu thương tại chợ Vĩnh Long cho hay, so với tuần trước thì giá thị heo đã tăng 20.000- 40.000 đ/kg. Sức mua thịt heo cũng tăng mạnh. Cụ thể, thịt đùi 170.000- 180.000 đ/kg, thịt nạc 170.000- 190.000 đ/kg, ba rọi 220.000- 230.000 đ/kg, sườn no 230.000- 240.000 đ/kg,…

Giá thịt heo tăng cao những ngày tết.
Giá thịt heo tăng cao những ngày tết.

 

Công nhân vệ sinh dọn dẹp đường phố trưa 30 tết
Công nhân vệ sinh dọn dẹp đường phố trưa 30 tết

Tại các chợ nông thôn, sức mua ngày 30 tết cũng tăng vọt, giá cả cũng giảm nhẹ.

>> Xem Video Clip

Tin, ảnh: THẢO LY