Chợ hoạt động lại bình thường, gà cúng mùng 3 hút hàng

Cập nhật, 13:12, Thứ Hai, 27/01/2020 (GMT+7)

 

Người đi chợ đông đúc.
Người đi chợ đông đúc.

Sau khi nghỉ tết ngày mùng 1 tháng Giêng, bán lấy ngày vào mùng 2 thì hôm nay- mùng 3 tết, hầu hết tiểu thương các chợ truyền thống đã bán trở lại như ngày thường. Lượng người đi chợ mua hàng hóa đông đúc. Nhiều loại hàng hóa vẫn đang ở mức “giá tết”- cao hơn từ vài ngàn đến vài chục ngàn đồng/kg (tùy loại) so ngày thường.

Người đi chợ đông đúc.

Người đi chợ đông đúc.

 Cụ thể, dưa leo 15.000- 20.000 đ/kg, rau ăn sống 25.000 đ/kg, nấm rơm 100.000- 130.000 đ/kg,… Theo ghi nhận của chúng tôi, nhu cầu gà cúng mùng 3 tăng, giá tăng 10.000đ/kg. Theo đó, gà nuôi thả vườn có giá 100.000- 130.000 đ/kg.

Trong khi đó, vịt trắng có giá 55.000 đ/kg (chưa làm) và 70.000 đ/kg đối với vịt làm sẵn. Dịch vụ làm gia cầm ở các chợ sôi động, công làm 20- 40.000 đ/con- tăng gấp đôi so ngày thường.

Gà cúng mùng 3 bán chạy, giá tăng.
Gà cúng mùng 3 bán chạy, giá tăng.

Theo các tiểu thương, hàng hóa các loại tăng lên “giá tết” từ 28- 29 tháng Chạp, “dự báo” đến khoảng mùng 6- 9 tháng Giêng có khả năng hạ nhiệt do nhiều thương lái hoạt động lại bình thường sau nghỉ tết, hàng hóa cũng dồi dào hơn.

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN