Khởi động thị trường đầu năm: Hàng hóa dồi dào, giá cả tăng

Cập nhật, 13:07, Thứ Bảy, 17/02/2018 (GMT+7)

 

Không khí mua bán khá nhộn nhịp ở chợ Vĩnh Long sáng mùng 2 tết.
Không khí mua bán khá nhộn nhịp ở chợ Vĩnh Long sáng mùng 2 tết.

Ngày 17/2/2018 (mùng 2 tết), nhiều tiểu thương bắt đầu “khai trương” bán lại sau khi nghỉ tết. Không khí mua bán ở các chợ truyền thống từ thành thị đến nông thôn khá nhộn nhịp, hàng hóa rất dồi dào, giá các mặt hàng thịt gia cầm, rau củ… tăng 5.000- 10.000 đ/kg so những ngày trước tết.

Tại chợ Vĩnh Long, gà thả vườn có giá 100.000- 120.000 đ/kg, vịt xiêm làm sẵn 90.000 đ/kg;  cá kèo 100.000 đ/kg, cá lóc đồng 150.000- 180.000 đ/kg, tôm 250.000 đ/kg (khoảng 20 con); rau quế 25.000 đ/kg; khổ qua 40.000 đ/kg… Riêng giá thịt heo không tăng: thịt đùi 70.000 đ/kg, ba rọi 100.000đ/kg, nạc 80.000 đ/kg…

Bà Nguyễn Thị Yến Xuân- Trưởng Ban Quản lý Chợ Vĩnh Long cho biết: Để tạo thuận lợi cho bà con mua bán, Ban Quản lý chợ đã sắp xếp cho các tiểu thương mua bán theo từng ngành hàng.

Đồng thơi, bố trí các chốt trực, kiểm tra giá cả các mặt hàng, an toàn vệ sinh thực phẩm… Riêng ngày mùng 2 tết, hàng hóa rất dồi dào, giá cả tăng nhưng không quá cao so những ngày trước tết.

Trong khi đó, tại các chợ truyền thống ở nông thôn giá nhiều loại thịt cá, rau củ… “mềm” hơn so với chợ Vĩnh Long.

 

Họp chợ vào sáng sớm mùng 2 tết tại chợ Thạnh Quới (xã Thạnh Quới- Long Hồ).
Họp chợ vào sáng sớm mùng 2 tết tại chợ Thạnh Quới (xã Thạnh Quới- Long Hồ).

Chị Mỹ Nương- tiểu thương chuyên bán gà, vịt tại một chợ truyền thống ở Long Hồ cho biết: Năm nào tui cũng chọn ngày mùng 2 để “khai trương”- cầu một năm mới bán đắt hơn năm cũ. Thời điểm này, sức mua cũng khá, có người đã mua hoặc đặt mua gà cúng mùng 3.

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN