Nông dân trồng hẹ trên đất ruộng vụ Hè Thu lời khá

Cập nhật, 14:43, Thứ Sáu, 07/06/2019 (GMT+7)

Bởi hiệu quả kinh tế đem lại khá cao nên những năm gần đây diện tích đất trồng hẹ không ngừng tăng lên. Vào thời điểm này, người trồng hẹ rất phấn khởi vì được mùa lại được giá.

Diện tích hẹ ở Long Hồ không ngừng tăng.
Diện tích hẹ ở Long Hồ không ngừng tăng.

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Long Hồ, trong vụ Hè Thu năm nay, huyện Long Hồ có 67ha đất ruộng trồng hẹ, so với vụ Hè Thu năm trước tăng gần 20ha. Diện tích hẹ được trồng tập trung tại các xã Phước Hậu, Thanh Đức, Tân Hạnh, Long Phước và Thạnh Quới.

Thông thường vào cuối tháng 2 âm lịch khi thu hoạch xong vụ lúa Đông Xuân, bà con nông dân tiến hành làm vệ sinh đồng ruộng, lên liếp và đem hẹ giống xuống trồng. Hiện tại nông dân trên địa bàn huyện đang vào vụ thu hoạch hẹ, giá bán khá cao từ 11.000 đ/kg- 13.000 đ/kg.

Bà con trồng hẹ cho biết năng suất bình quân lứa hẹ thứ nhất khoảng 1,5 tấn/công, lứa thứ hai và thứ ba khoảng 2 tấn/công. Với giá bán và năng suất như hiện nay sau khi trừ chi phí người trồng hẹ thu lời lứa thứ nhất khoảng 10 triệu đồng/công; lứa thứ hai và thứ ba lời 13 triệu đồng/công.

Tin, ảnh: PHƯỚC GIANG