Nông nghiệp đô thị đâu chỉ cải thiện kinh tế gia đình

Cập nhật, 06:30, Thứ Tư, 19/09/2018 (GMT+7)

TP Vĩnh Long hiện còn khoảng 2.500ha đất nông nghiệp, tập trung phần lớn ở 4 xã Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa và Tân Hội. Theo Hội Nông dân thành phố, tuy diện tích đất nông nghiệp giảm so những năm trước và khá manh mún (do đô thị hóa) nhưng giá trị kinh tế nông nghiệp hàng năm vẫn tăng.

Trong đó, hội viên, nông dân thành phố đã chú ý đến việc xây dựng các mô hình nông nghiệp phù hợp, có giá trị kinh tế cao giúp cải thiện kinh tế gia đình, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp.

Nhiều mô hình hiệu quả

Ông Nguyễn Tấn Tài- Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Vĩnh Long- cho biết: Thời gian qua, hội viên, nông dân thành phố đã xây dựng các mô hình nông nghiệp phù hợp đô thị, cho hiệu quả kinh tế cao như: trồng rau mầm, nấm bào ngư, rau thủy canh, hoa lan, bon sai, cây cảnh và chăn nuôi các loại đặc sản có giá trị kinh tế cao…

Trong đó, có thể kể đến các mô hình đã khẳng định hiệu quả hoặc “mới nổi” nhưng triển vọng như: trồng nguyệt quế, vạn niên tùng ở xã Tân Hòa; trồng cà chua trong nhà lưới ở Phường 5; nuôi rắn mối ở Phường 8;…

Kinh tế gia đình anh Đỗ Mạnh Cường (xã Tân Hòa) “khỏe” lên nhờ nguyệt quế, vạn niên tùng…
Kinh tế gia đình anh Đỗ Mạnh Cường (xã Tân Hòa) “khỏe” lên nhờ nguyệt quế, vạn niên tùng…

Dẫn chúng tôi thăm khu vườn rộng trồng nhiều kiểng, bon sai, anh Đỗ Mạnh Cường- (ấp Tân Phú, xã Tân Hòa) thừa nhận:

Kinh tế gia đình “khỏe” lên nhờ nguyệt quế, mai vàng và vạn niên tùng… Từ 1- 2 công vườn trồng cây ăn trái chuyển đổi sang trồng các loại mai chiếu thủy, kim quýt... sau hơn 20 năm đã “nở nồi” thành 2ha. Trong đó, nhiều nhất là nguyệt quế, mai vàng với 700- 800 gốc.

Hiện, giá bán phổ biến là 5- 10 triệu đồng/cây, có khi lên đến 25- 30 triệu đồng/cây, “ăn thua” là ở kỹ thuật chăm sóc, tạo dáng cho cây… nên hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần làm vườn.

Cà chua công nghệ cao của Cơ sở kinh doanh Nam Long (Phường 5) rất hút hàng.
Cà chua công nghệ cao của Cơ sở kinh doanh Nam Long (Phường 5) rất hút hàng.

Khoảng 1 năm nay, vườn cà chua trong nhà màn của Cơ sở kinh doanh Nam Long (Phường 5) gây chú ý bởi là mô hình nông nghiệp công nghệ cao theo chuẩn VietGAP.

Khu vườn rộng khoảng 2.000m2 với chi phí đầu tư khoảng 600 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Pháp và Huỳnh Phú Lộc.

Các giống cà chua được trồng là beef cherry, socola… giá bán khoảng 30.000- 50.000 đ/kg, riêng cà chua đen giá bán đến 80.000- 100.000 đ/kg.

Không cần vận chuyển xa, đảm bảo tươi ngon nên sản phẩm cung cấp ổn định cho các siêu thị, cửa hàng nông sản an toàn trong và ngoài tỉnh khoảng 30 kg/ngày…

“Mô hình này hiện chưa phổ biến ở miền Tây, phù hợp với xu hướng nông nghiệp tương lai và hiện đang cho lợi nhuận khá”- anh Pháp vui vẻ nói.

Tận dụng 50m2 đất sau nhà, anh Nguyễn Việt Hải (Phường 8) xây chuồng nuôi lươn, rắn mối.
Tận dụng 50m2 đất sau nhà, anh Nguyễn Việt Hải (Phường 8) xây chuồng nuôi lươn, rắn mối.

Để tăng thu nhập, đầu năm đến nay, anh Nguyễn Việt Hải (Phường 8), tận dụng 50m2 đất sau nhà xây chuồng nuôi rắn mối và lươn không bùn.

“Mô hình này bước đầu cho hiệu quả bởi giá bán khá cao trong khi chi phí xây chuồng chỉ khoảng 2 triệu đồng, vốn đầu tư con giống, vật nuôi ít, thời gian chăm sóc không đáng kể”- anh Hải nói. Hiện anh đang nuôi thử nghiệm khoảng 1.000 con rắn mối, giá bán ra khoảng 250.000 đ/kg.

“Tiền lời kiếm được tôi định tích lũy để mở rộng chuồng trại nuôi nhiều hơn. Ưu điểm của nuôi rắn mối không tạo nguồn thải gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, sẽ mở rộng dần, quan trọng là chắc kỹ thuật nuôi và hiểu tập tính để chăm sóc tốt”- anh Hải xởi lởi.

Cần đầu tư mạnh cho nông nghiệp công nghệ cao

Thời gian qua, Hội Nông dân TP Vĩnh Long phối hợp với Trạm Khuyến nông, Phòng Kinh tế thành phố tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp hội viên, nông dân chuyển đổi sản xuất theo hướng đa dạng cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện tự nhiên, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị theo hướng ứng dụng công nghệ cao bước đầu được áp dụng hiệu quả và nhân rộng.

Có thể thấy, ưu điểm của những mô hình nông nghiệp đô thị là không chỉ tạo ra nguồn nông sản sạch, tại chỗ, giá thành phù hợp, mà còn giúp cải thiện kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng sống, góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương, tạo thêm “mảng xanh” cho phố…

“Các hội viên, nông dân làm nông nghiệp hiệu quả đóng góp rất tích cực cho xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Tuy nhiên, cũng có nhiều mô hình còn mới, mang tính trình diễn thí điểm, đòi hỏi hội viên, nông dân cần nhanh nhạy tiếp thu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nắm bắt nhu cầu thị trường”- ông Nguyễn Tấn Tài nhận định.

Từ những thực tiễn thời gian qua, Hội Nông dân TP Vĩnh Long đề xuất một số giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị thời gian tới.

Theo đó, cần tiếp tục nghiên cứu, quy hoạch chi tiết các vùng sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh, tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp nông thôn và các khu nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ, vay vốn ưu đãi.

Mặt khác, xây dựng và chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản; có chính sách khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lai tạo giống, đổi mới công nghệ chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm…

Đồng thời, mở rộng liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành trong sản xuất, tiêu thụ nông sản; phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, không gây hại cho môi trường.

TP Vĩnh Long đang được định hướng phát triển du lịch, với lợi thế hội tụ các con sông nên rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái...

Ông Nguyễn Tấn Tài cho rằng: “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là phù hợp mong muốn của nông dân, tiềm năng, thế mạnh của thành phố… nên cần được đầu tư mạnh”.

Trong nhiệm kỳ 2013- 2018, Hội Nông dân TP Vĩnh Long đã xây dựng 135 mô hình kinh tế, các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và giá trị sản phẩm, góp phần tăng thu nhập.

Bằng nguồn vốn của hội, đã hỗ trợ hội viên vay thông qua 10 dự án với gần 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ tạo việc làm 151 hộ nghèo nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI- TUYẾT HIỀN

TIN LIÊN QUAN