Trà Ôn

Nông dân phấn khởi vì mô hình trồng bắp đạt hiệu quả kinh tế

Cập nhật, 13:52, Thứ Sáu, 01/06/2018 (GMT+7)

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập trên cùng diện tích đất, từ đầu năm đến nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện Trà Ôn đã xuống giống trồng được 51,9ha bắp; trồng nhiều tại các xã Tích Thiện, Vĩnh Xuân, Thiện Mỹ, Lục Sĩ Thành, Phú Thành.

Bắp được trồng nhiều ở Tích Thiện, Lục Sĩ Thành,...
Bắp được trồng nhiều ở Tích Thiện, Lục Sĩ Thành,...

Nhờ được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, sử dụng giống chất lượng nên sau khi trừ chi phí, nông dân trồng bắp trên chân đất lúa có lợi nhuận cao gấp gần 2- 3 lần so với trồng lúa cùng vụ, mang lại thu nhập khá cho nông dân.

Bắp là một trong những loại cây màu có khả năng thích ứng với hạn, xâm nhập mặn, thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ khoảng 65 ngày là thu hoạch có giá trị kinh tế cao, chi phí đầu tư thấp và giá cả ổn định.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo bà con nông dân nên chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo chất lượng an toàn cho người tiêu dùng, hướng đến sản xuất sạch, tạo đầu ra ổn định bền vững.

Tin, ảnh: KIM BẰNG- TRUNG CHUẨN