Nguồn nước thuận lợi cho sản xuất lúa

Cập nhật, 05:42, Thứ Ba, 03/10/2017 (GMT+7)

Ngành chuyên môn nhận định, xu thế lũ xấp xỉ báo động cấp I, sản xuất lúa Thu Đông sẽ thuận lợi. Với thực tế lũ như năm 2017 và dự báo trạng thái ENSO (dao động Nam) trung tính là điều kiện nguồn nước dự báo thuận lợi hơn cho sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017- 2018.

Thu hoạch lúa Thu Đông sớm.
Thu hoạch lúa Thu Đông sớm.

Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam vừa đưa ra dự báo mực nước lớn nhất tại Tân Châu và Châu Đốc tăng lại và đạt đỉnh cao nhất vào 9- 10/10. Dự báo mực nước lớn nhất tại Cần Thơ và Mỹ Thuận sẽ tăng lại và đạt đỉnh ngày 8- 10/10.

Mực nước các vùng trên dòng chính sông Cửu Long ngày 29/9 đang ở thời kỳ thấp nhất trong tháng, dự báo mực nước lớn nhất tăng trở lại và đạt đỉnh vào 9- 10/10.

Dự báo năm 2017, nếu không có biến động lớn, trên dòng chính lũ đạt đỉnh lớn nhất trong năm vào 9- 11/10, mực nước lũ lớn nhất tại Tân Châu đạt 3,3- 3,5m; tại Cần Thơ đạt 1,9- 2,15m, tại Mỹ Thuận 1,9- 2,1m, các địa phương cần chủ động ứng phó khi lũ đạt đỉnh.

Xu thế lũ xấp xỉ báo động cấp I, sản xuất lúa Thu Đông sẽ thuận lợi. Với thực tế lũ như năm 2017 và dự báo trạng thái ENSO trung tính là điều kiện nguồn nước dự báo thuận lợi hơn cho sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017- 2018.

Theo ông Bùi Phan Trí Hải- Giám đốc Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, lượng mưa các tháng còn lại của năm 2017 ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa rất to xảy ra trong thời đoạn ngắn.

Hầu hết các nơi trong tỉnh có khả năng kết thúc mùa mưa xấp xỉ hoặc trễ hơn trung bình nhiều năm, trong khoảng nửa cuối tháng 11.

Tính tới cuối tháng 9, lúa Thu Đông xuống giống cơ bản dứt điểm 54.539ha, lúa chủ yếu giai đoạn đẻ nhánh- trổ chín. Trà lúa Thu Đông sớm bắt đầu thu hoạch 15.132ha năng suất đạt 5,5 tấn/ha. Lúa Đông Xuân sớm đã xuống giống 2.852ha lúa giai đoạn mạ.

Mùa lũ 2017 ở thượng nguồn sông Mekong đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Sau khi lên nhanh vào nửa cuối tháng 7, đầu tháng 8, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chủ yếu theo triều và ở mức cao hơn cùng kỳ từ 0,6- 0,7m. 

Đến gần cuối tháng 9, mực nước tại Tân Châu, Châu Đốc còn thấp hơn báo động I từ 0,1- 0,2m.

Đỉnh lũ chính vụ năm nay ở đầu nguồn sông Cửu Long sẽ ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, cao hơn mức báo động I từ 0,1- 0,2m. Dự báo đỉnh lũ trên sông Tiền tại Tân Châu từ 3,6- 3,7m, trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,1- 3,2m, thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm vào khoảng nửa đầu tháng 10.

Tính đến thời điểm cuối tháng 9, mực nước tại Vĩnh Long đã lên khá cao và sẽ tiếp tục cao hơn trong các kỳ triều cường tiếp theo.

Mực nước triều cường cao nhất năm 2017 tại Mỹ Thuận sẽ ở mức cao hơn báo động III từ 0,1- 0,2m, khoảng 1,9- 2m, xuất hiện trong các kỳ triều cường trong tháng 10, 11 (vào các ngày 3- 8 và 19- 24 hàng tháng). Tương tự trong nội đồng mực nước cũng sẽ đạt khá cao.

Dự báo mực nước cao nhất tại các nơi trong năm 2017 tại Cần Thơ từ 2- 2,1m, Mỹ Thuận 1,9- 2m, Tích Thiện 1,85- 1,95m, Phú Đức 1,8- 1,9m, Nhà Đài 1,75- 1,85m, Tân Thành và Ba Càng 1,7- 1,8m và Vũng Liêm 1,65- 1,75m.

Theo ông Nguyễn Văn Liêm- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT tỉnh Vĩnh Long, qua theo dõi số liệu, hiện tại tình hình rầy nâu vào đèn thường tập trung vào thời điểm cuối của tháng (từ ngày 25- 29 hàng tháng) chứ không vào thời điểm đầu tháng như thông báo trước đây.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và PTNT khuyến cáo lịch xuống giống vụ Đông Xuân 2017- 2018 tập trung trong 3 đợt chính.

Cụ thể, đợt 1 xuống giống 14.000ha từ ngày 10/10- 15/11 (nhằm từ con nước 25/8 đến hết 25/9 âl). Phân bố tập trung ở những vùng ven QL54 của huyện Trà Ôn, Vũng Liêm, TX Bình Minh và vùng đất gò ven sông Măng thuộc huyện Tam Bình, ven sông Tiền thuộc huyện Mang Thít, Vũng Liêm.

Đợt 2 xuống giống 30.000ha từ 20- 30/11 (nhằm con nước kém tháng 10 âl), phân bố tại hầu hết tại các địa phương.

Đây là đợt xuống giống không né được rầy di trú nên các địa phương cần cẩn thận kết hợp với biện pháp dùng nước để che chắn nhằm hạn chế bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá. 

Đợt 3 xuống giống 15.000ha từ 10- 30/12 (từ ngày 23/10- 13/11 âl). Phân bố ở vùng còn lại và nơi lúa Thu Đông muộn vừa thu hoạch.

Bên cạnh đó, để sản xuất lúa Đông Xuân an toàn, ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch lúa Thu Đông cần phải vệ sinh đồng ruộng, xới vùi gốc rạ vào đất, đồng thời kết hợp với việc xã lũ, ngâm đất để cách ly mầm bệnh và lấy phù sa.

Lúa Đông Xuân nên bắt đầu xuống giống tập trung cách thời điểm thu hoạch lúa Thu Đông khoảng 3- 4 tuần.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent et purus vitae erat porta lacinia lobortis sed leo. Sed varius sapien tellus. Suspendisse ornare magna nec odio placerat vestibulum egestas tellus dapibus. Sed molestie tortor ac augue venenatis aliquam. Sed id neque a lorem iaculis laoreet ut in odio. Nullam ac lectus nisl. Vivamus adipiscing ipsum eget ipsum porttitor mollis euismod sapien convallis. Nullam suscipit mattis metus, viverra molestie nunc accumsan vel. Suspendisse molestie congue eros a facilisis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer non tempus sapien. Vestibulum dictum, purus quis volutpat dignissim, velit nulla egestas nisi, ac tempor magna diam tristique lectus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam commodo faucibus semper. Pellentesque ornare consectetur mi, in molestie velit venenatis sed.

Bài, ảnh: LÊ SƠN