Chỉ có 7ha lúa Thu Đông “dưỡng chét”

Cập nhật, 18:29, Thứ Tư, 25/07/2012 (GMT+7)

Đến nay, vụ lúa Thu Đông đã xuống giống đạt 85,7% kế hoạch, tức là 44.543ha nhưng chỉ có 7ha ở huyện Tam Bình ”“dưỡng chét” . Đây là điều đáng mừng vì nông dân đã ý thức được mặt bất lợi của lối canh tác này (năng suất lúa dưỡng chét không cao mà chất lượng lúa thấp) và giải pháp nhằm hạn chế và đi đến chấm dứt hẳn “ dưỡng chét, sạ chay” của ngành nông nghiệp, chính quyền đã có tác dụng. Trong đó, đáng kể nhất là công tác tuyên truyền, vận động, chuyển giao, áp dụng khoa học kỹ thuật, triển khai nhiều mô hình canh tác có tính cộng đồng, có hiệu quả nhằm quy tụ nông dân trong một cánh đồng sản xuất theo lịch thời vụ thống nhất như mô hình “Cộng đồng sản xuất lúa theo hướng bền vững”; mô hình ứng dụng công nghệ sinh thái, trồng hoa quanh ruộng dẫn dụ thiên địch phòng trừ rầy nâu; mô hình sản xuất lúa theo hướng GAP... và đặc biệt là mô hình “cánh đồng mẫu lớn” đã thành công ngay từ 2 vụ lúa đầu tiên- vụ Đông Xuân 2011- 2012 và vụ Hè Thu năm 2012.

Trước đây, khi giá lúa vụ Hè Thu xuống thấp hoặc có thông tin lũ thượng nguồn về sớm thì trong vụ Thu Đông nông dân thường hay “dưỡng chét” để giảm chi phí sản xuất. Vụ Thu Đông năm 2006 là năm tỉnh có diện tích lúa “dưỡng chét” cao nhất với 14.228ha; năm ngoái còn 4.143ha. Huyện Tam Bình là huyện có diện tích lúa “dưỡng chét” cao nhất trong tỉnh; năm 2009, huyện này có 6.422,6ha (chiếm 67,45% diện tích lúa vụ Thu Đông của huyện) và năm 2011 là 3.239ha...

NGỌC LÊ

(TP Vĩnh Long)