Kinh tế- xã hội phục hồi với nhiều dấu hiệu khởi sắc

Cập nhật, 15:11, Thứ Tư, 24/02/2021 (GMT+7)

 

Ngày 23/2/2021, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ (ảnh). Đánh giá chung, trong tháng 2, bên cạnh việc tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021 thì công tác kiểm soát và phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn mới cũng được tăng cường, gắn với khôi phục sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Qua đó đảm bảo thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, ổn định đời sống nhân dân nên kinh tế- xã hội của tỉnh tiếp tục phục hồi với nhiều dấu hiệu khởi sắc.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn có một số khó khăn, hạn chế như công tác tái đàn heo còn chậm do giá heo giống tiếp tục ở mức cao.

Đời sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở bờ sông. Một số chỉ tiêu kinh tế giảm do tình hình dịch COVID-19 trong nước và trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tái bùng phát tại một số địa phương trong nước vào thời điểm Tết Nguyên đán tác động chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước của tỉnh.

Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án, công trình còn chậm. Một số loại tội phạm phát sinh trên địa bàn tỉnh gây lo lắng trong dân như giết người, cướp giật tài sản, ma túy, số người chết do tai nạn giao thông vẫn
còn cao.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ sắp tới, ông Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- nhấn mạnh cần tập trung cho công tác tuyển quân, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, cũng như chuẩn bị tốt cho diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ cấp tỉnh.

Bên cạnh, triển khai chiến dịch mùa khô, trong đó cần chủ động thi công nhanh các công trình phục vụ ứng phó thiên tai, hạn- mặn, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hướng đến hoàn thành mục tiêu kép phòng chống dịch bệnh hiệu quả, đảm bảo phát triển kinh tế- xã hội.

Tin, ảnh: LÊ SƠN