Blog thị trường

Cơn sốt giá nông sản

Cập nhật, 23:17, Thứ Sáu, 23/10/2020 (GMT+7)

Tại các chợ truyền thống, giá nhiều loại nông sản tăng khá cao trong khoảng hơn tuần qua, nhất là các mặt hàng rau xanh.

Giá lúa gạo những ngày qua tại nhiều tỉnh- thành ĐBSCL có sự biến động trái chiều, khi giá lúa ổn định, còn giá gạo tiếp đà tăng mạnh. Cụ thể, tại An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, lúa Jasmine dao động ở mức 6.100- 6.200 đ/kg, tăng 200 đ/kg; lúa OM9577, OM9582 tăng 100 đ/kg lên mức 6.250 đ/kg… Mặt hàng gạo tăng mạnh với mức tăng từ 100- 300 đ/kg. Theo các thương lái, việc mua bán những ngày qua khá sôi động, các kho tăng thu mua, trong khi trên đồng thương lái tăng cường mua lúa cho dân.

Trong khi tại Tiền Giang, Bến Tre, dừa khô cũng đang lập đỉnh giá khi dao động trong khoảng 80.000 đ/chục, tương đương gần 7.000 đ/trái. Nếu so với cùng kỳ năm 2019 thì giá dừa khô hiện cao gấp 3- 4 lần.

Mặt hàng khác cũng gây “cơn sốt” trong những ngày qua là rau, củ. Tại một khu chợ quê, được xem là chợ “tự sản tự tiêu”, người dân có gì đem ra bán trực tiếp nên giá cả phải chăng, thì mấy ngày nay giá cả nhiều mặt hàng cũng tăng mạnh. Tăng nhất là các loại rau ăn sống, dao động từ 30.000- 40.000 đ/kg, tăng khoảng 10.000 đ/kg so trước đây. Như dưa leo khoảng 12.000 đ/kg; hành lá 20.000 đ/kg, tăng khoảng 4.000- 5.000 đ/kg. Xà lách, cải ngọt… giá tăng gần gấp đôi so thời điểm này năm ngoái.

Mưa lớn kéo dài, nước dâng khiến nhiều diện tích rau màu bị ngập úng, sâu bệnh xuất hiện gây hại làm biến động nguồn cung khiến các loại nông sản tăng giá mạnh.

Một hộ chuyên trồng rau màu ở “xứ rẫy” Bình Tân, cho biết vụ này năng suất rau màu các loại giảm khoảng 30% so những vụ trước đây. Nguồn cung hạn chế, giá tăng nhưng khả năng sớm ổn định trở lại khi mưa bão đi qua và nước cũng bắt đầu rút dần.

N. HOÀNG