Mekong Connect 2019: liên kết chuỗi giá trị nông sản đồng bằng

Cập nhật, 17:10, Thứ Tư, 30/10/2019 (GMT+7)

Với chủ đề “Liên kết chuỗi giá trị đồng bằng, tăng cường hội nhập thị trường”, Diễn đàn kinh tế Mekong Connect 2019 tổ chức lần thứ 4 tại TP Cần Thơ vào 7/11 tới sẽ mổ xẻ nhằm giải quyết câu chuyện “nóng” thu hút sự quan tâm của các tỉnh- thành ĐBSCL. Ngày 30/10/2019, Ban tổ chức diễn đàn tổ chức họp báo giới thiệu về diễn đàn năm nay.

BTC họp báo giới thiệu về Diễn đàn kinh tế Mekong Connect 2019.
BTC họp báo giới thiệu về Diễn đàn kinh tế Mekong Connect 2019.

Theo ban tổ chức, Diễn đàn kinh tế Mekong Connect 2019 có cách nhìn, cách tiếp cận nhằm hướng tới thay đổi nền nông nghiệp từ “tư duy sản xuất” sang “tư duy kinh tế” theo tinh thần Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển ĐBSCL bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và xu thế thị trường.

Nâng giá trị gia tăng, đẩy mạnh thương mại hóa nông sản đồng bằng là mối quan tâm chung đối với các tỉnh- thành ĐBSCL.
Nâng giá trị gia tăng, đẩy mạnh thương mại hóa nông sản đồng bằng là mối quan tâm chung đối với các tỉnh- thành ĐBSCL.

Theo bà Vũ Kim Hạnh- Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, tại diễn đàn lần này, 4 chủ đề sẽ được đưa vào thành 4 nhóm thảo luận chính là: “Nâng giá trị gia tăng, đẩy mạnh thương mại hóa nông sản đồng bằng”; “Bắt mạch xu huớng thị trường, định hướng cho nông sản đồng bằng”; “Ứng dụng công nghệ để kết nối chuỗi giá trị”; “Liên kết khởi nghiệp và phát triển trên nền tài nguyên bản địa”.

Diễn đàn kinh tế Mekong Connect 2019 dự kiến sẽ có sự tham gia của 700 khách mời quan trọng gồm lãnh đạo các bộ ngành, các địa phương, diễn giả, doanh nghiệp, các đoàn thuộc lãnh đạo các tổ chức trong và ngoài nước...

Tin, ảnh: SÔNG HẬU