Toàn tỉnh có gần 2.940 tổ hội nghề nghiệp

Cập nhật, 13:08, Thứ Sáu, 09/08/2019 (GMT+7)

Qua 3 năm (2016- 2019) thực hiện Đề án số 24 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có 2.936 tổ hội nghề nghiệp với gần 53.600 hội viên tham gia, bình quân mỗi tổ từ 15- 30 thành viên.

Trong đó, đã thành lập 170 tổ hội sản xuất lúa, hoa màu với 2.544 thành viên; có 70 tổ chăn nuôi bò, dê với 955 thành viên; 32 tổ trồng chuyên canh bưởi, sầu riêng, nhãn, thanh long với 460 thành viên…

Nội dung và hình thức sinh hoạt của các tổ hội nghề nghiệp chủ yếu tập trung vào trao đổi thông tin giá cả thị trường; phương tiện sản xuất; các loại cây, con giống, phòng trừ dịch bệnh và chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; sáng kiến, sáng tạo trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; cách thức lập dự án, thủ tục vay vốn, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn vay…

Các cấp hội còn phối hợp tổ chức trên 5.900 cuộc tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; học tập, trao đổi kinh nghiệm… với trên 190.000 lượt người dự; xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất, xây dựng các mô hình kinh doanh giúp hội viên có việc làm ổn định; vận động hội viên khá giàu giúp cho gần 6.000 hội viên nhận được trợ giúp với số tiền trên 8 tỷ đồng và hàng triệu cây, con giống và hàng chục ngàn ngày công lao động. Qua đó, đã giúp cho trên 3.900 hội viên vươn lên thoát nghèo.

NGUYỄN PHƯƠNG