Gần 23.600 nông dân tham gia kinh tế hợp tác

Cập nhật, 21:12, Thứ Bảy, 13/07/2019 (GMT+7)

Đó là tổng số hộ tham gia tại 487 tổ hợp tác và hợp tác xã (HTX) do các cấp Hội Nông dân trong tỉnh vận động, hướng dẫn thành lập.

Nổi bật trong kinh tế hợp tác là tạo liên kết xã viên, sản phẩm làm ra được bao tiêu. HTX cam sành xã Thới Hòa (Trà Ôn) đã hỗ trợ nông dân tiêu thụ cam sành, đảm bảo có lời và không bị thương lái ép giá vào chính vụ. HTX Nông nghiệp Thuận Thới (xã Thuận Thới- Trà Ôn) thực hiện quy trình kinh doanh dịch vụ đầu vào và đầu ra các loại sản phẩm trong hội viên nông dân, giúp nông dân an tâm sản xuất…

Có nhiều nông dân tham gia mô hình kinh tế tập thể làm ăn khá hiệu quả như anh Dương Văn Săng (xã Thanh Bình- Vũng Liêm) ứng dụng khoa học xử lý ra hoa vụ nghịch cho cây sầu riêng đã đem về lợi nhuận cao; ông Phạm Văn Hảo (xã Mỹ Lộc, Tam Bình) trồng thanh long áp dụng đèn Led tiết kiệm chi phí sản xuất; ông Nguyễn Văn Phúc (xã Hòa Ninh- Long Hồ) nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật cùng với kinh nghiệm tích lũy, ông đã xử lý nhãn Ido ra hoa, cho trái nghịch vụ, thu lời trên 1 tỷ đồng/năm.

Từ các mô hình hiệu quả trên đã góp phần thực hiện tốt Đề án 461 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; đề án của Tỉnh ủy về cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

NGUYỄN XUÂN