Giá bò giảm, người chăn nuôi vẫn có lời

Cập nhật, 05:55, Chủ Nhật, 14/04/2019 (GMT+7)

Theo nhiều nông dân, hiện giá bò ổn định ở mức 70.000- 78.000 đ/kg bò hơi. Với giá này, hiệu quả nuôi bò tuy có giảm so với các năm trước nhưng vẫn có lợi nhuận cho người chăn nuôi.

Do vậy, tốc độ giảm tổng đàn không lớn, bên cạnh có nhiều dự án, chương trình hỗ trợ con giống ngoại chuyên thịt cho bà con trong xóa đói giảm nghèo nên số lượng tổng đàn vẫn được duy trì và khá ổn định, đã góp phần tích cực vào sự phát triển tổng đàn bò trong tỉnh.

Chú Lê Hồng Anh (ấp Mỹ Phó, xã Thiện Mỹ- Trà Ôn) cho biết: “Tôi mới bán gần 10 con bò. Tuy giá giảm nhưng vẫn còn lời do tôi trồng cỏ nên giảm được chi phí. Nuôi bò với tiêu chí là lấy công làm lời, nhờ đó không chỉ thoát nghèo mà đã có thể làm giàu”.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp- PTNT, tình hình phát triển chăn nuôi của tỉnh trong quý I/2019 có sự phục hồi tăng trưởng. Trong đó, ước tính đàn bò trên 92.600 con (giảm gần 500 con so với cùng kỳ). Toàn tỉnh hiện có trên 1.100 cơ sở chăn nuôi, trong đó có 155 cơ sở chăn nuôi bò.

THẢO LY