Thị trường 30 tết: Hoa, kiểng giảm giá 20- 50%, dưa hấu hút hàng giờ chót

Cập nhật, 13:21, Thứ Hai, 04/02/2019 (GMT+7)

Từ hơn 5 giờ sáng 30 Tết, các chợ đã bắt đầu nhộn nhịp, đông khách.

Nhiều người trồng mai cho hay, mai năm nay bán được giá cao hơn năm trước do thời tiết ảnh hưởng làm mai hư hại nhiều.

Nhiều người trồng mai cho hay, mai năm nay bán được giá cao hơn năm trước do thời tiết ảnh hưởng làm mai hư hại nhiều.

 

Tại nhiều chợ nông thôn, hút khách nhất là các mặt hàng bán trái cây, rau củ quả, thịt heo,... Chợ hoa kiểng tết, dưa hấu ở một số chợ quê khá đông, tuy nhiên theo nhiều tiểu thương, giá hoa, kiểng năm nay không tăng nhiều nhưng sức mua không bằng năm trước.

Trong khi đó, tại chợ Vĩnh Long, sức mua hàng hóa giờ chót tăng mạnh, đặc biệt là các mặt hàng hoa, kiểng, dưa hấu tết. Theo nhiều tiểu thương, năm nay thị trường hoa, kiểng bán chạy hơn năm trước do lượng hoa ít hơn, đáng nói là mặt hàng hoa vạn thọ, giờ chót hút hàng mạnh, nhiều tiểu thương đã hết hoa từ rất sớm, một số người còn rất ít, nên giá cao 100.000- 120.000 đ/cặp.

 Kiểng tắc giờ chót giảm 30- 40% so với những ngày đầu.

Kiểng tắc giờ chót giảm 30- 40% so với những ngày đầu.

 


Thị trường hoa tết đông đúc giờ chót.

 

Trong khi đó, các mặt hàng hoa khác như: cúc, ly ly, hướng dương, hoa treo, hoa hồng, mai vàng,... giá giảm 20- 50% so với những ngày đầu.

Vạn thọ hút hàng mạnh, giá cao nhưng không còn hàng nhiều.
Vạn thọ hút hàng mạnh, giá cao nhưng không còn hàng nhiều.

Bên cạnh đó, dưa hấu cũng hút hàng mạnh, giá khá cao giờ chót. Cụ thể, dưa chưng còn ở mức 10.000- 15.000 đ/kg, dưa tròn 10.000 đ/kg, dưa không hạt 15.000 đ/kg,... Nhiều tiểu thương cho hay, do ảnh hưởng của thời tiết nên lượng dưa năm nay không nhiều, ít dưa đẹp nên giá cao.

Dưa hấu trưa 30 tết còn ít, giá không giảm nhiều.
Dưa hấu trưa 30 tết còn ít, giá không giảm nhiều.

 

 Trái cây chưng tết đa dạng, giá tăng nhẹ.
Trái cây chưng tết đa dạng, giá tăng nhẹ.

Chú Nguyễn Văn Thọ (xã Tân Hưng- Bình Tân) phấn khởi cho hay: Năm nay tôi đem lên chợ khoảng 30 tấn dưa, những ngày đầu bán được 15.000- 20.000 đ/kg dưa đẹp, giờ còn ít dưa nên bán 10.000- 12.000 đ/kg, còn khoảng 1- 2 tấn nữa là hết. Tuy năm nay không được mùa nhưng bù lại giá cao nên nông dân tụi tui lời khá, ăn tết khỏe hơn năm rồi!”.

Giờ chót nên tiểu thương cũng “xả hàng”, giảm giá để bán cho nhanh dọn hàng. Tuy nhiên nhiều tiểu thương cho hay cũng có bị ép giá giờ chót nhưng không bán giá thấp quá mà đem về bởi sợ tình cảnh lặp lại vào năm sau.

Công nhân vệ sinh tất bật dọn dẹp đường phố để đón giao thừa.

Công nhân vệ sinh tất bật dọn dẹp đường phố để đón giao thừa.

 

 

Trong khi đó, các công nhân vệ sinh cũng tất bật dọn dẹp, quét dọn đường phố sạch sẽ chuẩn bị đón giao thừa mừng năm mới.

Tin, ảnh: THẢO LY