Cần Thơ xây dựng làng hoa kiểng phục vụ du lịch

Cập nhật, 06:48, Chủ Nhật, 16/04/2017 (GMT+7)

Theo TTXVN, UBND TP Cần Thơ phối hợp cùng ĐH Cần Thơ tổ chức công bố dự án khoa học công nghệ “Xây dựng mô hình làng hoa kiểng phục vụ du lịch”.

Mục đích nhằm đề xuất các giải pháp gia tăng thu nhập cho nông dân trồng hoa, thúc đẩy du lịch thành phố phát triển thông qua các mô hình du lịch sinh thái.

Hiện nay thành phố mới chỉ có gần 20ha sản xuất hoa. Sản lượng bình quân 330.000 chậu hoa/năm, doanh thu khoảng 15 tỷ đồng.

Như vậy, khả năng cung ứng hoa tươi chỉ mới đáp ứng được 20%, còn lại phụ thuộc vào nguồn hoa nhập ngoại và hoa Đà Lạt, gây bị động và lãng phí nội lực cung ứng hoa của thành phố. Hơn thế nữa, việc kết nối các làng hoa vào các loại hình du lịch để tạo thành chuỗi cung ứng mạnh vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm nghiên cứu đề xuất mô hình phân vùng trồng hoa, kiểng để đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp các tour du lịch sinh thái tham quan vườn hoa, homestay… để du khách trải nghiệm, hòa nhập với thiên nhiên… nhằm tăng thêm thu nhập cho nông dân.

PV