Sắp có tàu cao tốc Sóc Trăng đi Côn Đảo

Cập nhật, 10:59, Thứ Ba, 14/03/2017 (GMT+7)

Chuyến tàu cao tốc từ Sóc Trăng đi Côn Đảo được triển khai nhằm đáp ứng quy hoạch phát triển du lịch theo tuyến biển.

Khởi động dự án bến tàu Trần Đề - Sóc Trăng.
Khởi động dự án bến tàu Trần Đề - Sóc Trăng.

Ngày 13/3, Dự án cung cấp dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa bằng tàu cao tốc tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo chính thức triển khai tại thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Dự án bao gồm hai hạng mục chính là đầu tư tàu cao tốc superdong Côn Đảo I với tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng và đầu tư Bến tàu Trần Đề với tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng.

Đại diện Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang cho biết, nắm bắt được tiềm năng phát triển của thị trường vận tải hành khách và hàng hóa giữa đất liền và các đảo du lịch của Việt Nam, nên công ty đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sang thị trường mới là tuyến Sóc Trăng – Côn Đảo, dự kiến sẽ chính thức khai trương vào tháng 6 năm nay.

Riêng bến tàu Trần Đề, là một dự án trọng tâm sẽ được công ty ưu tiên phát triển dự kiến  đưa vào khai thác 6 tháng năm nay, có thể đón được trên 30 ngàn lượt hành khách qua cảng.

Bà Nguyễn Thị Kim Hồng, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần tàu cao tốc superdong – Kiên Giang cho biết dự án này khi triển khai ra sẽ đáp ứng nhu cầu kết nối của ĐBSCL với Côn Đảo. Dự án có 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1 tập trung chủ yếu vào đầu tư cảng và khu nhà chờ đảm bảo cho tàu hoạt động nhanh nhất có thể, để đáp ứng đúng vào tháng 6 năm nay. Các giai đoạn sau sẽ dần bổ sung các hạng mục công trình khác gồm khu vui chơi giải trí, nhà hàng khách sạn, nhà nghỉ cho nhân viên…

Theo Thạch Hồng/VOV - ĐBSCL