Tăng giá điện từ 1/7: Không tác động đến hộ sử dụng ít

Cập nhật, 07:32, Thứ Tư, 04/07/2012 (GMT+7)


Nâng cấp trạm biến áp bảo đảm cung cấp điện thường xuyên,
 ổn định phục vụ phát triển kinh tế- xã hội. Nguồn HNMO

Bộ Công thương vừa có thông tư quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện, kể từ ngày 1/7/2012. Theo đó, giá bán điện bình quân là 1.369 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 65 đ/kWh (5%) so với giá bán điện bình quân đang áp dụng (1.304 đ/kWh).

Tuy giá bán điện tăng 5% so với giá bình quân đang áp dụng nhưng còn ở mức kiềm chế. Theo tính toán của các ngành chức năng, giá điện bình quân của Việt Nam hiện là 5,6 cent; trong khi tính đúng, tính đủ chi phí, mức giá vào khoảng 9,6 cent. Đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt, hộ sử dụng 50 kWh/tháng không bị tác động từ tăng giá điện lần này do tiêu thụ điện ở mức này được giữ nguyên giá bán điện là 993 đ/kWh. Hộ sử dụng 100kWh tăng chi 3.200đ; hộ sử dụng 150 kWh/tháng tăng chi 8.300đ; hộ sử dụng 200 kWh/tháng tăng chi 27.150đ; hộ sử dụng 300 kWh/tháng tăng chi 40.550đ; hộ sử dụng 400 kWh/tháng tăng chi 54.250đ.

Căn cứ vào dự báo sản lượng điện thương phẩm từ ngày 1/7/2012 đến 31/12/2012, đánh giá tác động của việc tăng giá điện 5% so với giá bình quân đang áp dụng thì các ngành sản xuất sẽ tăng chi phí khoảng 2.024 tỷ đồng; cơ quan hành chính sự nghiệp tăng chi phí khoảng 163 tỷ đồng; các đơn vị kinh doanh dịch vụ tăng chi phí khoảng 359 tỷ đồng.

ĐÔNG PHƯƠNG